Hơn 600 tỷ đồng ủng hộ người nghèo và nạn nhân da cam/dioxin

(VOV5)- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin” năm Giáp Ngọ - 2014 được các cấp Hội, đông đảo cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ hưởng ứng và tham gia tích cực; tạo ra phong trào tương thân, tương ái rộng lớn chăm lo cho người nghèo.

Hơn 600 tỷ đồng ủng hộ người nghèo và nạn nhân da cam/dioxin  - ảnh 1
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Hà và Công ty Prudential Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh tổ chức trao 53 suất quà tết cho 53 gia đình nghèo trên địa bàn huyện Hải Hà. - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Hội vận động trợ giúp 1,7 triệu hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng trị giá 635 tỷ đồng.

Một số cấp Hội  linh hoạt trong việc lồng ghép Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin” với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội phát động và triển khai trong những năm qua./.

Phản hồi

Các tin/bài khác