Việt Nam nhận được 1,6 triệu USD từ Quỹ Á- Âu trong 20 năm qua

(VOV5) - Quỹ Á- Âu được thành lập tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á- Âu (ASEM) lần thứ Nhất tổ chức tại Singapore năm 1997. 
 

Cuộc họp Hội đồng Thống đốc Á- Âu (gọi tắt là ASEF) lần thứ 37 khai mạc ngày 30/11, tại Đà Nẵng, với sự tham dự của Thống đốc 53 thành viên ASEF.

Quỹ Á- Âu được thành lập tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á- Âu (ASEM) lần thứ Nhất tổ chức tại Singapore năm 1997. Suốt 20 năm hình thành và phát triển, Quỹ Á- Âu là cơ chế thường trực duy nhất trong ASEM, là kênh bổ trợ hợp tác giữa Chính phủ các thành viên ASEM thông qua các chương trình và dự án hợp tác của Quỹ về văn hóa, kinh tế, giáo dục, y tế công, quản trị và phát triển bền vững.

Việt Nam nhận được 1,6 triệu USD  từ Quỹ Á- Âu trong 20 năm qua - ảnh 1

Đối với Việt Nam, Quỹ Á- Âu có vai trò quan trọng trong triển khai chính sách, coi trọng và tăng cường đóng góp cho Diễn đàn hợp tác Á- Âu, một trong số ít các diễn đàn Việt Nam tham gia với tư cách thành viên sáng lập. Bà Nguyễn Nguyệt Nga, Thống đốc Quỹ Á- Âu tại Việt Nam, cho biết:   "Quỹ Á Âu là cơ chế huy nhất của hợp tác Á- Âu (ASEM), đóng góp trên cơ sở tự nguyện. Mỗi năm Việt Nam cũng đóp góp vài chục nghìn đô la cho Quỹ. Đây là nguồn lực chính để cho các Quỹ hoạt động về tăng cường hợp tác lẫn nhau. Trong 20 năm, chúng ta tận dụng được sự trợ giúp Quỹ được khoảng 1,6 triệu USD. Và đến nay, sau 20 năm, Việt Nam đã tổ chức được 50 hoạt động."

Cuộc họp lần này do Việt Nam đăng cai tổ chức tiếp tục phát đi thông điệp về chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam là chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả đối ngoại đa phương; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác