VOV và các nhà tài trợ khánh thành điểm trường xóm Vẹ, tỉnh Hòa Bình

(VOV5) - Công trình khánh thành lần này thuộc điểm Trường xóm Vẹ với tổng trị giá hơn 520 triệu đồng, gồm đầy đủ đồ dùng học tập, thiết bị wifi, camerra an ninh…

Sáng 23/02, các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) gồm Ban Thời sự (VOV1), Ban Âm nhạc (VOV3) và Ban Đối ngoại (VOV5) phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, và các nhà tài trợ tổ chức Lễ khánh thành điểm trường xóm Vẹ thuộc trường mầm non xã Quý Hòa.

VOV và các nhà tài trợ khánh thành điểm trường xóm Vẹ, tỉnh Hòa Bình - ảnh 1Nghi thức khánh thành điểm trường xóm Vẹ. Ảnh: VOV

Đây là hoạt động thường niên mang tên “Vì học sinh vùng cao thân yêu” của cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Đài TNVN và các nhà tài trợ chung tay chia sẻ với khó khăn đóng góp, xây dựng phòng học ở vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn trong điều kiện học tập của tỉnh phía Bắc.

Trường mầm non xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, có 7 điểm trường, 14 nhóm lớp với hơn 300 trẻ. Công trình khánh thành lần này thuộc điểm Trường xóm Vẹ với tổng trị giá hơn 520 triệu đồng, gồm đầy đủ đồ dùng học tập, thiết bị wifi, camerra an ninh…

Dịp này, đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam và các nhà tài trợ cũng tặng những phần quà giá trị cho cho điểm trường Mầm non xã Quý Hòa, giúp điểm trường có thêm trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non. Bên cạnh việc làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, các chương trình chia sẻ với khó khăn, thiếu thốn, chung tay đóng góp, hỗ trợ sự nghiệp giáo dục là việc làm thường xuyên của cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên các đơn vị VOV trong nhiều năm qua.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác