Xoa dịu nỗi đau da cam là trách nhiệm của toàn xã hội

(VOV5) -  Tối qua, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức chương trình  “Chung tay chắp cánh xoa dịu nỗi đau da cam”, hướng tới kỉ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/08/1961- 10/08/2016).



Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh không có nỗi đau nào hơn nỗi đau da cam, đó không chỉ là nỗi đau của gia đình và nạn nhân da cam/dioxin mà còn là nỗi đau của nền văn minh và nhân loại tiến bộ. Do vậy, xoa diu nỗi đau da cam là trách nhiệm của cộng đồng và xã hội, đây là công việc lâu dài và cấp bách. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ những năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương chính sách, chế độ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam được triển khai từ trung ương đến địa phương, được xã hội tích cực hưởng ứng. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn cộng đồng, xã hội tiếp tục chung tay cùng nạn nhân da cam/dioxin: “Tôi kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tiếp tục công cuộc đồng hành nhân ái, vì quyền được sống và làm người của hàng triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Tôi kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ và các công ty hóa chất hoa kỳ phải thấy rõ trách nhiệm và có hành động cụ thể trong việc giải quyết hậu quả cuộc chiến tranh hóa học ở Việt Nam”.

Hiện Việt Nam có 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có hơn 3 triệu người là nạn nhân của thảm họa. Đặc biệt, hàng trăm nghìn nạn nhân còn phải sống trong cảnh đói nghèo. Vì thế, chương trình mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về thảm họa chất độc da cam.


Phản hồi

Các tin/bài khác