Chuyên gia quốc tế đánh giá cao những thành công làm nên uy tín Việt Nam

(VOV5) - Ngày 26/1, tờ “Thời báo Hoàn cầu”, một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo, đã dành trọn một trang phân tích về “Kỳ tích Việt Nam”.

Trong bối cảnh Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chuyên gia và truyền thông quốc tế có nhiều đánh giá về những thành công làm nên uy tín của Việt Nam. 

Chuyên gia quốc tế đánh giá cao những thành công làm nên uy tín Việt Nam - ảnh 1Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: TTXVN

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Sounthone Sayachak đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển dất nước của nhân dân Việt Nam, cũng như mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. 

Có thể nói, mọi thành tựu , mọi bước tiến của nhân dân Việt Nam, của cách mạng Việt Nam đều nhờ vào sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong giai đoạn mới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo toàn dân xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và có vai trò ngày càng quan trọng trong diễn đàn khu vực và thế giới.

Những ngày gần đây, truyền thông Trung Quốc liên tục đưa các thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó khẳng định 5 năm qua Việt Nam đã “tạo ra kỳ tích mới” ở châu Á. Các hãng truyền thông lớn của Trung Quốc như: Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo, Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc và nhiều mạng xã hội lớn như Sina, QQ... liên tục cập nhật các thông tin và hình ảnh về Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có công tác chuẩn bị đại hội, phiên họp trù bị, cùng những đánh giá về thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 5 năm qua.

Đáng chú ý, ngày 26/1, tờ “Thời báo Hoàn cầu”, một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo, đã dành trọn một trang phân tích về “Kỳ tích Việt Nam”.

Bên cạnh đó, các mạng xã hội lớn của Trung Quốc, trang thông tin của Bộ Thương mại Trung Quốc cũng thường xuyên cập nhật kết quả các kỳ họp trung ương, cũng như công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), bà Caitlin Wiesen, khẳng định sẽ cộng tác chặt chẽ cũng như đóng góp cho việc xây dựng, thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. 

Bà Wiesen cho rằng công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, đặc biệt là chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội được đánh giá cao. UNDP cam kết cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện chiến lược và kế hoạch đề ra để Việt Nam tăng trưởng chất lượng, bao trùm và bền vững.

Giáo sư Thomas Engelbert thuộc Đại học Hamburg và chuyên gia kinh tế Daniel Müller của Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á - Thái Bình Dương (OAV), nhận định yếu tố then chốt làm nên thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kết hợp giữa hành động hướng tới tương lai và có mục tiêu, tính tới thực tế và luôn nhất quán rõ ràng. Thành công lớn nhất là lĩnh vực kinh tế.

Theo trang Foreign Brief của Mỹ, Việt Nam được dự đoán sẽ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng bền vững bằng cách đa dạng hóa các đối tác thương mại và cải thiện chuỗi cung ứng trong nước trước khi định hình chiến lược trở thành cường quốc tầm trung.

Cổng thông tin của Đảng nước Nga thống nhất ngày 25/1 đăng tải lời chúc mừng của Chủ tịch Đảng Dmitry Medvedev gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong điện mừng, ông Medvedev nhấn mạnh: Trong hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản là lực lượng chính trị lãnh đạo đất nước, đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển năng động. Với chính sách đối ngoại đa phương và độc lập trong hội nhập quốc tế, uy tín và vị thế của Việt Nam đang được củng cố vững chắc trong khu vực và trên thế giới.

Trang nhất báo “Sự thật”, Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, phiên bản báo giấy số ra ngày 26/1, đăng tải toàn văn lời chúc của Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Ziuganov tới Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong lời chúc mừng, Gennady Ziuganov nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đang vững tin tiến bước trên con đường kiến tạo, đã đạt được những thành công nổi bật về công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, khoa học và văn hóa, giáo dục, y tế và nâng cao đời sống nhân dân, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất trên thế giới và có uy tín quốc tế cao.

Truyền thông Cộng hoà Czech có hàng loạt bài đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong những năm gần đây cũng như sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa CH Czech và Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt tại nước này. Báo halonoviny.cz ngày 25/1 đăng bài viết nhan đề “Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Kỳ vọng phát triển của Việt Nam”, trong đó nhấn mạnh Đại hội nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII là đề ra định hướng chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam. Trong khi đó, trangparlamentnilisty.cz ngày 24/1 đăng bài viết với tiêu đề “Ấn tượng phát triển kinh tế của Việt Nam”, cho rằng Đại hội là một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới. 

Bài viết nhấn mạnh những thành tựu trong 35 năm qua chứng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và cho thấy Việt Nam được coi là mô hình thành công.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác