Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đạt được những kỳ tích quan trọng

(VOV5) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới sẽ tạo nên một bước ngoặt mới cho dân tộc Việt Nam tiến lên phía trước.

Đó là khẳng định của ông Phạm Mai Hùng, Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đạt được những kỳ tích quan trọng - ảnh 1Ông Phạm Mai Hùng, Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.
Anh thuongtinhanoi.gov.vn

Ông Phạm Mai Hùng nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. “Tôi cho rằng rằng có 3 kỳ tích cực kỳ quan trọng dưới sự lãnh đạo của Đảng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được. Kỳ tích thứ nhất đó là đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ mà đại diện là thực dân Pháp. Tất cả các phong trào chống Pháp trước đó đều thất bại, chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì những khiếm khuyết của các phong trào yêu nước kháng chiến chống Pháp trước đó. Dưới ngọn cờ của Đảng, tất cả các ngọn cờ yêu nước đều hướng về một phía. Cao trào cách mạng đầu tiên mà Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện đó là phong trào cách mạng năm 1930 - 1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh." Với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đại thắng, chúng ta đã thống nhất nước ngày 30/4/1975. Thêm một lần nữa khẳng định tài lãnh đạo, tổ chức, tập hợp lực lượng của Đảng để hoàn thành sự nghiệp lớn và đánh thắng chủ nghĩa thực dân mới mà đại diện là đế quốc Mỹ. Mốc son nữa là Đảng chỉ đạo và đổi mới đất nước. Cho đến nay, có thể khẳng định thắng lợi của sự đổi mới đất nước cũng là một thắng lợi vĩ đại.”

Theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Mai Hùng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với những thắng lợi đã giành được từ khi Đảng ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930, Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới sẽ tạo nên một bước ngoặt mới cho dân tộc Việt Nam tiến lên phía trước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác