Các địa phương đảm bảo tiến độ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội

(VOV5) -  Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong năm 2021.

Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử đảm bảo tiến độ theo đúng luật định.

Các địa phương đảm bảo tiến độ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 3. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Nghệ An, cho biết: “Tỉnh đã triển khai tích cực, nghiêm túc, đảm bảo các quy định đề ra. Các ban chỉ đạo uỷ ban bầu cử, tổ giúp việc ở các cấp được thành lập, các văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn đã được ban hành, tổ chức hội nghị toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử, tổ chức nhiều hội nghị để triển khai công tác hiệp thương, công tác giám sát, công tác giới thiệu ứng cử, các kế hoạch tuyên truyền, về an ninh trật tự, và hướng dẫn giải quyết khiếu nại tố cáo. Đến thời điểm này cấp tỉnh, đến xã đã tiến hành xong hiệp thương lần 1 và thành phần cơ cấu số lượng đảm bảo theo quy định”

Đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiến hành các bước giới thiệu người ra ứng cử đảm bảo tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để tham gia ứng cử.

Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, đến ngày 4/3, công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, nội dung và quy trình đề ra. Ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết công tác chuẩn bị bầu cử lần này được triển khai rất chủ động, bảo đảm đúng quy định. Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn rõ việc xác định số người trong danh sách ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chuẩn bị số lượng đại biểu cao hơn quy định.

Theo kế hoạch, ngày 28/4 Việt Nam sẽ công bố danh sách chính thức các ứng cử viên và ngày 23/5 tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác