Để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vươn lên

(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực tập trung nguồn lực với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực tập trung nguồn lực với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, trong đó đặc biệt chú trọng việc xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư.

Những tháng đầu năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những tín hiệu tích cực khi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều có mức tăng trưởng khả quan. Trong đó, thu ngân sách mỗi ngày đạt 2.900 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với chỉ tiêu bình quân được giao.

Để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vươn lên - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Có được kết quả tích cực này là do Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chỉ đạo, quán triệt các sở, ban, ngành, quận, huyện, các doanh nghiệp phải làm tốt ngay từ đầu năm, đảm bảo tiến độ 49 nội dung, chương trình đề án trong 33 chương trình đột phá về đổi mới quản lý, phát triển hạ tầng, phát triển nhân lực và văn hóa, 01 chương trình trọng điểm về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Để duy trì đà tăng trưởng, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả các sở, ngành, quận, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư, trong đó đặc biệt khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ “trên nóng, dưới lạnh”.

Để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vươn lên - ảnh 2Chế biến gạo xuất khẩu tại Xí nghiệp Chế biến lương thực cao cấp Tân Túc của Công ty TNHH một thành viên Lương thực Hồ Chí Minh (Tổng công ty Lương thực miền Nam). Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Lãnh đạo sở, ban, ngành có liên quan cần tập trung đưa ra những giải pháp, hướng dẫn giúp cho cấp cơ sở giải quyết các vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành; các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ trong khâu vận hành các quyết sách của thành phố “trên nóng dưới lạnh, trên quyết liệt dưới thờ ơ”, làm sao để các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp phải được tháo gỡ kịp thời, từ thành phố đến cơ sở phải làm tốt hơn nữa việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo đúng chủ đề năm 2021”.

Thành phố Hồ Chí Minh xác định, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021 có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu của giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời tạo tiền đề để Thành phố vươn lên mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác