Đồng bào dân tộc thiểu số và người có đạo khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tin tưởng sự thành công của Đại hội Đảng XIII

(VOV5) - Hiện nay đồng bào Khmer rất là tin tưởng theo đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, coi như rất phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Cùng với nhân dân cả nước, đồng bào dân tộc thiểu số và những người có đạo tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII với niềm tin vào một kỳ đại hội thành công, tiếp tục có những quyết sách lãnh đạo đất nước phát triển, kinh tế, xã hội, đời sống, văn hóa đồng bào dân tộc ngày càng khởi sắc.

Từ nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống kinh tế của bà con giáo dân thành phố Cần Thơ không ngừng được nâng lên. Đồng bào công giáo thành phố Cần Thơ kỳ vọng Đại hội có nhiều chủ trương chính sách mới giúp những người có đạo nói chung và đồng bào công giáo thành phố Cần Thơ nói riêng ngày càng phát triển hơn.

Đồng bào dân tộc thiểu số và người có đạo khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tin tưởng sự thành công của Đại hội Đảng XIII - ảnh 1Khắp các nẻo đường ở TP.Cần Thơ rực rỡ cờ chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: laodong.vn

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chia sẻ: "Với khí thế mới, niềm tin và kỳ vọng mới là Đại hội sẽ đưa ra chủ trương, quyết sách hợp lòng dân, tạo được sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế ở giai đoạn mới. Và trong không khí vui mừng đó, giới đồng bào công giáo chúng tôi  thì chúng tôi không mong muốn gì hơn là trong Đại hội mới này sẽ có những nhân tố mới".

Ông Thạch Sen, người dân tộc Khmer, Trưởng Ban quản trị chùa Mahatup (chùa Dơi), phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tin tưởng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, kịp thời để đưa đất nước phát triển: "Hiện nay đồng bào Khmer rất là tin tưởng theo đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, coi như rất phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của bà con. Hiện nay, kinh tế đang phát triển lên, khi mức sống của bà con được nâng lên, khi đời sống của bà con thay đổi rất là rõ rệt, khi mà cái học tập, văn hóa này kia nọ tiến bộ hơn trước nhiều. Tôi tin tưởng Đại hội lần này lần thứ XIII sẽ nâng đất nước phát triển cao hơn".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác