Người dân vui mừng trước thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII

(VOV5) - Thành công của Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân.

Theo dõi sát diễn biến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân rất vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội.

Người dân vui mừng trước thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII - ảnh 1Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Nguồn: vov.vn

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, người dân tin tưởng đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến công sức, trí tuệ, triển khai nhiều giải pháp trên tất cả các lĩnh vực nhằm chăm lo đời sống nhân dân ngày một giàu mạnh hơn. 

Anh Phạm Văn Vĩnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá cho biết: “Đảng Cộng sản Việt Nam rất quyết liệt trong việc phòng chống tham nhũng và lợi dụng chức quyền, chúng tôi mong muốn nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy khó trước thành tích khoá trước để nhân dân thấy được niềm tin vào lãnh đạo của Đảng, chính quyền”.

102 tuổi đời và 73 năm tuổi đảng, ông Nguyễn Văn Tứ, ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, luôn quan tâm theo dõi và ghi chép đầy đủ về thời gian, địa điểm, báo cáo chính trị và công tác nhân sự của các kỳ Đại hội: “Tôi phấn khởi vì lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đường lối đối nội, đối ngoại, tình hình trong nước ổn định, đời ống được cải thiện. Toàn Đảng, toàn dân đều kỳ vọng sự đổi mới tiến bộ, đưa đất nước ta phát triển giàu đẹp hơn”.

Thành công của Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025 chính là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân trên cả nước hăng hái thi đua công tác, học tập, lao động sản xuất, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác