EVFTA- Cơ hội kinh tế cần nắm bắt sau Đại dịch

(VOV5) -  EVFTA sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, trao đổi thương mại giữa hai bên.

Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA), dư luận châu Âu nhận định đây là cơ hội lớn cho hàng hóa và doanh nghiệp hai bên, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu của không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới.  

EVFTA- Cơ hội kinh tế cần nắm bắt sau Đại dịch - ảnh 1Ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. -Ảnh: Bộ Công Thương 

Ông Pier Giorgio Aliberti, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, nhấn mạnh: EVFTA sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, trao đổi thương mại giữa hai bên. Người dân Việt Nam sẽ mua được những sản phẩm chất lượng cao của châu Âu, giá cả phải chăng hơn. Giá trị lợi ích của doanh doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU có tiêu chuẩn cao, sức mua lớn. Ông Pier Giorgio Aliberti khẳng định: Việt Nam đang có lợi thế rất lớn so với các quốc gia trong khu vực và đây là cơ hội mà Việt Nam cần phải nắm bắt.

Đồng quan điểm, Cựu ủy viên thương mại châu Âu Cecilia Malmstrom cho rằng các nhà đầu tư EU sẽ không bỏ lỡ cơ hội tại Việt Nam và tin tưởng đầu tư của Liên minh châu Âu tại Việt Nam sẽ tăng lên nhanh chóng đáng kể.

 “Cơ hội vàng và không được bỏ lỡ” không chỉ đối với Việt Nam mà còn cả với châu Âu sau khi EVFTA có hiệu lực là nội dung nhiều tờ báo Áo đề cập ngày 8/6. Trang tin Phòng Kinh tế Áo (WKO)  cho rằng Việt Nam là một quốc gia có tăng trưởng kinh tế ổn định với năm 2019 đạt trên 7%. Đây là nền kinh tế có tính cạnh tranh, với tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng cùng lực lượng lao động trẻ, năng động. Việt Nam cũng sẽ là trung tâm về công nghệ, kỹ thuật số và khởi nghiệp của châu Á. Chính vì vậy, việc phê chuẩn EVFTA mở ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp Áo, ngoài ra còn mở cánh cửa cho các doanh nghiệp Áo tiếp cận thị trường Đông Nam Á.

Trên tờ DW của Đức có bài viết khẳng định Hiệp định thương mại tự do của EU với Việt Nam là thỏa thuận  thương mại tham vọng nhất của khối với một quốc gia đang phát triển. Sau Singapore, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác