Hào hùng những bài ca tuổi trẻ

(VOV5) - Các tác phẩm mang nhiều màu sắc âm nhạc, với những tiết tấu hiện đại, có sự đầu tư chắt lọc về ca từ và giai điệu để gần gũi với giới trẻ.

BTV Bảo Trang giới thiệu một số ca khúc từ cuộc vận động sáng tác ca khúc nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hào hùng những bài ca tuổi trẻ - ảnh 1
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

Sau gần 2 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã nhận được hàng chục ca khúc của các nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên, đây là những sáng tác mới, có tính thời sự và gắn liền với nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay. Các tác phẩm mang nhiều màu sắc âm nhạc, với những tiết tấu hiện đại, có sự đầu tư chắt lọc về ca từ và giai điệu để gần gũi với giới trẻ.

Nhạc sĩ Bùi Anh Tôn chia sẻ: "Một thời tuổi trẻ tham gia hoạt động đoàn, tôi cũng đã sáng tác nhiều ca khúc về thanh niên, về lớp trẻ. Do đó khi nhận được thông báo và lời mời của TƯ Đoàn thì tôi rất nhiệt tình tham gia và gửi 2 ca khúc dự thi. Rất vui là cả 2 sáng tác của tôi đều được trao giải. Bài Vững bước ta đi dưới cờ Đoàn được giải A và Tự hào thế hệ trẻ VN đoạt giải B. Đây thực sự là niềm vui của một nhạc sĩ đã nhiều năm gắn bó với thế hệ trẻ và có một thời hoạt động đoàn rất sôi nổi. Hy vọng qua các ca khúc này gửi đến các bạn trẻ, các đoàn viên thanh niên những niềm vui, sự hứng khởi trong công tác thanh niên, cũng như niềm tin vào Đoàn, niềm tin vào thế hệ trẻ của chúng ta sẽ góp phần dựng xây đất nước VN đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời CTHCM đã dạy.

Hào hùng những bài ca tuổi trẻ - ảnh 2

Nói về cuộc vận động sáng tác này, Thiếu tướng, Nhạc sỹ Đức Trịnh, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sỹ Việt Nam, nhận xét: Các ca khúc năm nay rất đa dạng, phong phú về chất liệu, nhiều nhạc sỹ tuy không phải chuyên nghiệp cũng có những tác phẩm hay và đặc sắc. Có thể đánh giá đây là Cuộc vận động sáng tác thành công bởi chọn lựa được những sản phẩm đạt yêu cầu. Còn NSƯT, Nhạc sỹ Doãn Nguyên, Trưởng Ban Âm nhạc Đài tiếng nói Việt Nam, cho rằng: Mặc dù Cuộc vận động triển khai trong thời gian ngắn, nhưng các tác phẩm tham gia có số lượng lớn, âm nhạc, ca từ mang hơi thở của giới trẻ và có tính thời đại…

Điều đặc biệt, cuộc vận động sáng tác đã nhận được nhiều tình cảm của các tác giả, như lời của nhạc sĩ Lê Thống Nhất: "Trước Tết Tân Sửu, anh Lê Duy Hưng Thịnh – Giám đốc truyền hình thanh niên có nhắn cho tôi: Anh viết cho chúng em 1 ca khúc nhân dịp 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhé. Tôi nhận lời ngay nhưng thực sự thấy lúng túng khi nghĩ viết với nội dung gì. Viết cho tuổi trẻ đã có nhiều tác phẩm âm nhạc, các nhạc sĩ đã rất thành công và chính tôi cũng đã hát khi thời tuổi trẻ. Tôi đã nhớ tới một câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi cho thanh niên năm 1946: Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, một đời khởi đầu bằng tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân xã hội. Tôi đã thử một số dạng tiết tấu xuất phát từ câu nói của Người. Và cuối cùng, ngay trong dịp Tết tôi đã lựa chọn được nhịp 6/8 với giai điệu tình cảm nhưng cũng khá tự tin, tự hào để hoàn thành ca khúc. Tôi đã nhờ nhạc sĩ Nguyễn Hải hòa âm và lãnh đạo trường, Đoàn trường Đại học Vinh – mái trường gắn bó với tuổi trẻ của tôi thực hiện bản thu. Tất cả những gì tôi muốn nói với tuổi trẻ VN đã thể hiện ở ca khúc. Xin chúc, mời các bạn cùng nghe. Chúc tuổi trẻ VN luôn bay lên với khao khát mùa xuân, luôn bay lên với những ước mơ của tuổi thanh xuân mình".

Ca khúc Tuổi trẻ và mùa xuân của nhạc sĩ Lê Thống Nhất đã được Hội đồng Nghệ thuật của TW Đoàn trao Giải A và xuất bản toàn quốc tới các cơ sở Đoàn. Ca khúc đã được Tỉnh Đoàn Quảng Bình dàn dựng mở đầu lễ kỷ niệm 90 năm Đoàn TNCS HCM vào tối ngày 22/3 vừa qua, Đoàn trường THPT Nam Đàn 1, Nghệ An thể hiện và dự thi MV do huyện đoàn phát động. Điều này chứng tỏ tầm ảnh hưởng của một cuộc vận động sáng tác đã thực sự đi sâu và làm phong phú thêm hoạt động đoàn thanh niên trên cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác