Khoác áo mới cho những bài dân ca

(VOV5) - Việc kết hợp giữa cổ và kim sẽ không bị giới hạn thể loại, mặt khác còn tôn vinh âm nhạc truyền thống, đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. 

Những bài dân ca luôn là một trong những phần quan trọng nhất của kho tàng âm nhạc Việt Nam và mang một giá trị tinh thần lớn lao đối với mỗi người con đất Việt. Đó chính là lý do mà có nhiều nghệ sĩ trẻ đã tìm lại với cội nguồn, kết nối những giá trị mộc mạc, trân quý nhất để làm nên những sản phẩm âm nhạc đậm màu sắc và hồn cốt Việt.

Khoác áo mới cho những bài dân ca - ảnh 1Ca sĩ Hà Myo - một trong những nghệ sĩ có nhiều sản phẩm âm nhạc làm mới âm nhạc truyền thống

BTV Bảo Trang sẽ gửi tới quý vị những bài dân ca được các nghệ sĩ trẻ hòa âm phối khí lại, vừa giữ được được hồn cốt của dân ca, vừa đảm bảo tính văn minh, hiện đại, và gần gũi với thế hệ người nghe nhạc trẻ hiện nay

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Những bài dân ca được làm mới, cũng là khẳng định sự lao động không mệt mỏi của các nghệ sĩ trẻ trên con đường giữ gìn và phát triển âm nhạc dân tộc, đưa âm nhạc dân tộc đến với khán giả trẻ. Nghệ sĩ Lê Thanh Phong, một người con của quê hương xứ Nghệ, đã gầy dựng nên Câu lạc bộ UNESCO Di sản dân ca xứ Nghệ - nơi bảo tồn và gìn giữ làn điệu dân ca ví dặm của quê hương. Không chỉ hát lại những câu ca quen thuộc từ ngàn đời nay, các thành viên trong CLB còn ứng tác, sáng tạo nên lời mới, và kết hợp với âm nhạc hiện đại để phù hợp với nhu cầu thưởng thức đương thời.

Nghệ sĩ trẻ Lê Thanh Phong chia sẻ: "Tôi rất vui, rất tự hào khi nhiều người trẻ trở lại yêu mến dân ca nhiều hơn, trong đó có dân ca ví dặm. Và tách nhiệm của những người trẻ như Thanh Phong là phải tích cực tìm hiểu và biểu diễn dân ca VN nói chung và dân ca ví dặm nói riêng, với tính chất phù hợp với xu thế xã hội".

Không chỉ là những bài dân ca quen thuộc, việc làm mới dân ca thực sự hiệu quả với những bài dân ca của một dân tộc, một vùng miền nào đó vốn chưa nhiều người biết đến. MV Đập Nàng Khọt của ca sĩ Hà Myo là một ví dụ. Sau thành công với hàng loạt sản phẩm kết hợp giữa nhạc điện tử và Xẩm, mới đây Hà Myo tiếp tục “trình làng” MV “Đập nàng Khọt” với câu chuyện đầy bí ẩn về nàng Khọt của đồng bào dân tộc Mường. Giám đốc sản xuất Thế Phương VBK, cùng với phần Rap Mường được tạo nên bởi sự hợp tác của hai nghệ sĩ trẻ người Mường là Hoàng Thương và Khắc Nội, trong đó Hoàng Thương là tác giả lời rap còn Khắc Nội là nghệ sĩ thể hiện. MV còn sử dụng 2 nhạc cụ đặc trưng của dân tộc Mường cồng chiêng Mường và sáo Ôi.

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc độc đáo này, Hà Myo cho biết: "Đập Nàng Khọt là một bài dân ca cổ của dân tộc Mường. Là một người con của dân tộc Mường, Hà đã nhiều lần được hát bài này nhưng mãi đến giờ mới có cơ hội được mang giai điệu đẹp của Đập Nàng Khọt đến với moi người khi kết hợp nhạc điện tử EDM với rap Mường. Hy vọng qua MV này mọi người sẽ biết đến nhiều hơn nét đẹp của dân tộc Mường, về văn hóa, âm nhạc, ẩm thực, và cả phong cảnh rất đẹp của những bản Mường ở Hòa Bình".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác