Nguyệt hạ 2 - đi đến tận cùng đơn giản để biểu đạt sự tinh tế

(VOV5) - Nguyệt hạ 2 sẽ là sự nối dài chuỗi cảm nhận về nhạc Trịnh theo cách riêng của Giang Trang, đi đến tận cùng đơn giản để biểu đạt sự tinh tế.

Giang Trang là một cái tên không còn xa lạ trong cộng đồng yêu nhạc Trịnh. Với lối hát tự nhiên, mộc mạc và trong trẻo, Giang Trang bước vào cuộc chơi nghiêm túc với nhạc của Trịnh Công Sơn và giành được những thành công nhất định với “Lênh đênh phố nhớ’,  “Hạ huyền 1”, “Hạ huyền 2”, “Nguyệt hạ” và sắp tới là "Nguyệt hạ 2" vào ngày 11/12 tại Trung tâm Văn hóa Pháp. 

Nguyệt hạ 2 - đi đến tận cùng đơn giản để biểu đạt sự tinh tế - ảnh 1

Nghệ sĩ Giang Trang

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Giang Trang hát nhạc Trịnh từ hơi thở mình, thủ thỉ với đáy hồn mình khiến nhiều người ám ảnh và yêu thích, trong đó có cả những người thân trong gia định nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người yêu nhạc đón nhận Giang Trang như một cơn gió mát lành, một cách cảm thụ mới với những ca khúc của Trịnh Công Sơn.

Sau 7 năm với 5 dự án, “cuộc dạo chơi” với nhạc Trịnh Công Sơn của Giang Trang sẽ kết thúc bằng “Nguyệt hạ 2” trong một đêm duy nhất vào 11/12 tới. Và trong Nguyệt hạ 2 cũng vẫn là một Giang Trang không ngừng tìm tòi những cách thể hiện mới với nhạc Trịnh.

Nguyệt hạ 2 sẽ là sự nối dài chuỗi cảm nhận về nhạc Trịnh theo cách riêng của Giang Trang, đi đến tận cùng đơn giản để biểu đạt sự tinh tế...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác