Những tác phẩm tham dự cuộc thi Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam

(VOV5) - Dân ca là gì? Làm sao để hát dân ca hay? Thành viên Ban giám khảo sẽ giải đáp điều này.

Cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài TNVN” do Ban đối ngoại – Đài TNVN phát động đã thu hút sự quan tâm của nhiều bà con người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Cho đến nay, chúng tôi đã nhận được gần 70 tác phẩm dự thi của các tác giả gửi về, thể hiện đầy ắp tình yêu với những làn điệu truyền thống của quê hương. 

Những tác phẩm tham dự cuộc thi Kiều bào hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam - ảnh 1
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

Trong những lá thư của thính giả gửi đến cho chương trình, chúng tôi hiểu rằng có nhiều bà con gốc Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Do đó, dù rất yêu ca hát và yêu những làn điệu của quê hương, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ được dân ca là gì, những bài hát nào được gọi là dân ca.

Anh Tạ Xuân Thọ, Phó trưởng phòng Dân ca, Ban âm nhạc và giải trí VOV3, Đài TNVN, cũng là thành viên Ban giám khảo của cuộc thi cho biết: "Dân ca được hiểu nôm na là những bài hát cho nhân dân hát, nhân dân sáng tạo nên và được truyền miêng trong nhân dân. Dân ca được hiểu là tất cả các loại hình âm nhạc dân gian, bao gồm hát tuồng, chèo, cải lương, đờn ca tài tử, hát xẩm, hát văn, cộng với các loại hình dân ca như hát đúm, quan họ, hát ví, hát ru, hát trống quân, v.v…".

Có thể kể tên một số bài dân ca quen thuộc và nổi tiếng, ví như dân ca Bắc bộ có: Cò lả, Trống cơm, Hát ru, Lý cây đa... hay các bài dân ca địa phương như: Bà rằng bà rí, Xe chỉ vá may (Dân ca Phú Thọ); Ba quan, Mời trầu, Hát chào, Hát thầm, Trúc mai (Dân ca Hà Nam); Cây trúc xinh, Bèo dạt mây trôi, Giã bạn, Người ở đừng về (Dân ca quan họ)... Dân ca Trung bộ có "Lý mười thương" (ca Huế), "Lý thương nhau" (dân ca Quảng Nam), "Hò đối đáp ", "Hát ví, Dặm.." (dân ca Nghệ Tĩnh), "Đi Cấy" (dân ca Thanh Hóa), Hò hụi, Hò giã gạo (Dân ca Bình Trị Thiên), Lý vọng phu, Lý thiên thai (Dân ca khu 5)...; Dân ca Nam bộ có những câu ca, bài nổi tiếng như: "Ru con", "Lý đất giồng", "Bắc Kim Thang", "Lý cây bông"...

Vậy làm sao để hát dân ca cho hay, anh Tạ Xuân Thọ cho biết: "Muốn hát dân ca hay, trước hết phải đạt được mấy tiêu chí sau: Trước tiên phải có giọng hát, sau đó là phải hát đúng điệu, đúng tín chất, thể loại dân ca. Nghĩa là người hát phải có giọng hát tốt, biết cách luyến láy, lấy hơi, nhả chữ cho rõ. Trong âm nhạc dân gian có câu “hát phải tròn vành rõ chữ”. Ngoài ra, còn phải hát đúng âm hưởng của vùng miền sinh ra loại hình dân ca đó nữa"...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác