Trở về không gian xưa

(VOV5) - Nếu như ca Huế, nhã nhạc đưa khán giả hòa vào không gian xưa của xứ Huế, thì phần biểu diễn của các nghệ sĩ trong nhóm Đông Kinh cổ nhạc lại giới thiệu âm nhạc của Bắc Thành thời phong kiến.

Đêm nhạc cổ Ai vô xứ Huế, ai ra Bắc Thành vừa diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp ở Thủ đô Hà Nội. Đây là lần đầu tiên có sự kết hợp giữa hai nền âm nhạc đặc trưng của hai miền đất văn hiến là Huế - đất đế kinh của vương triều nhà Nguyễn và Bắc thành - tên gọi của đất Thăng Long xưa. 

Trở về không gian xưa  - ảnh 1

Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Được trình diễn trong đêm nhạc cổ, trong khi ca Huế với hệ thống bài bản cổ điển là một kho tàng giai điệu trữ tình của nhạc Việt, thì Bắc thành với sự kế thừa văn hóa của Thăng Long - Đông Đô có vốn cổ âm nhạc đa dạng với các lối hát cửa đình, hát tuồng bắc, hát chèo, hát chầu văn và hát xẩm. 

Trong thời gian gần 2h đồng hồ, đêm nhạc cổ Ai vô xứ Huế ai ra Bắc Thành đã để lại trong lòng khán giả những cảm xúc khó phai, những nghĩ suy sâu sắc hơn về giá trị tinh hoa trong âm nhạc cổ truyền của dân tộc...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác