Cứu ngư dân bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa

(VOV5) - Đến gần 18 giờ chiều 13/4, tàu SAR 412 đã đưa bệnh nhân về đến thành phố Đà Nẵng. 

Sáng 13/4, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đóng tại Đà Nẵng đã tiếp cận được tàu cá QB 98156 của ngư dân tỉnh Quảng Bình, cấp cứu cho bệnh nhân bị co giật trên biển. Trước đó, ngày 12/4, tàu cá QB 98156 đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng, thì ngư dân Cao Văn Thành (46 tuổi) đột ngột bị co giật, khó thở. Tàu ngay lập tức quay về bờ và gửi yêu cầu cấp cứu khẩn cấp.

 Cứu ngư dân bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa - ảnh 1

Tiếp cận tàu có ngư dân bị tai biến lúc rạng sáng. Ảnh: VOV 

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng tư vấn y tế, hướng dẫn cách sơ cứu cho thuyền viên bị bệnh. Bệnh nhân được chẩn đoán bị tai biến cần đưa vào bờ cấp cứu khẩn cấp. Đến gần 18 giờ chiều 13/4, tàu SAR 412 đã đưa bệnh nhân về đến thành phố Đà Nẵng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân Thành bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác