Thông tin biển đảo ngày 05/03/2022

(VOV5) - Ngày 5/3, Dự án điện gió cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ (Thành phố Hải Phòng) đã hoàn thành lắp đặt và bàn giao cho huyện đảo. 

Thành ủy Hà Nội quyên góp ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam''

Ngày 3/3, cơ quan Thành ủy Hà Nội tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2022.  Với tình cảm và trách nhiệm vì biển, đảo Tổ quốc, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Tổng số tiền bước đầu thu được là hơn 130 triệu đồng.

Thông tin biển đảo ngày 05/03/2022 - ảnh 1Các lãnh đạo Thành phố Hà Nội đóng góp ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam''. Nguồn: dangcongsan.vn

Trước đó, ngày 1/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ra Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2022 gửi tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô. Nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô với biển, đảo Việt Nam và có thêm nguồn lực để hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động và kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân Thủ đô khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" của thành phố Hà Nội năm 2022. Thời gian ủng hộ từ ngày 1/3 đến 31/5/2022.

Vùng 5 Hải quân bảo vệ vững chắc biển đảo Tây Nam

Tuần qua, tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 và phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”.

Thông tin biển đảo ngày 05/03/2022 - ảnh 2 Ảnh minh họa. nguồn: Báo Cần Thơ

Phát biểu tại đây, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Vùng tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua trong huấn luyện và cuộc vận động của các cấp, các ngành: “Để nâng cao chất lượng tổng hợp, ứng phó mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vùng 5 Hải quân cần tập trung thực hiện tốt, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục mạnh mẽ đến cán bộ, chiến sỹ nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện, xác định rõ là nhiệm vụ chính trị trung tâm trong thời bình, xây dựng cho cán bộ bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức rõ bản chất âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, khắc phục khó khăn, xác định rõ trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Tập trung huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát  phương án, sát đối tượng và địa bàn tác chiến. Lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo làm mục tiêu huấn luyện”.

Hoàn thành dự án điện gió trên đảo Bạch Long Vỹ

Ngày 5/3, Dự án điện gió cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ (Thành phố Hải Phòng) đã hoàn thành lắp đặt và bàn giao cho huyện đảo. Dự án cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ (Thành phố Hải Phòng) gồm các hạng mục: Xây mới 1 tua bin gió công suất 1 MW, một công trình điện mặt trời công suất 0,5 MW và công trình điện Diezen; tổng công suất 2,5 MW.

Mục tiêu của dự án là cung cấp điện ổn định, liên tục và ứng nhu cầu của các hộ dân, doanh nghiệp và các đơn vị trên đảo Bạch Long Vỹ. Đây cũng là điều kiện và động lực để phát triển các ngành nghề công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ trên huyện đảo, phục vụ phát triển kinh tế biển, hoạt động du lịch biển; đáp ứng điều kiện đưa huyện đảo Bạch Long Vỹ trở thành trung tâm chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh ven biển Bắc Bộ.

Ông Nguyễn Công Diễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ, cho biết: “Từ năm 2015, Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng đã đầu tư hồ chứa nước ngọt và cho đến bây giờ đảo đã có nguồn đảm bảo nước ngọt vô cùng quan trọng cho huyện đảo. Giờ lại có điện nữa thì cũng là lần đầu tiên huyện đảo có đủ điều kiện về nước ngọt và điện sinh hoạt. Đây là việc vô cùng ý nghĩa, tạo điều kiện cho huyện đảo đảm bảo nước ngọt và điện lực để sinh hoạt, động viên bà con, quân dân huyện đảo yên tâm bám đảo, xây dựng huyện đảo giàu đẹp”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác