Thông tin biển đảo ngày 06/08/2022

(VOV5) - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sĩ Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm

Ngày 4/8, tại tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm, Cục Hậu cần Hải quân.

Thông tin biển đảo ngày 06/08/2022 - ảnh 1Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm cán bộ, chiến sĩ Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm Hải Quân. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN

Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Trung tâm, Đại tá Dương Văn Thiện, Giám đốc Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của đơn vị.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sĩ Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Yên. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khí thế chiến thắng trận đầu truyền lửa cho thế hệ Hải quân hôm nay bảo vệ vững chắc biển đảo

Chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964 là một mốc son lịch sử trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam. 58 năm đã trôi qua nhưng khí thế hào hùng cùng bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng này vẫn còn nguyên giá trị.

Thông tin biển đảo ngày 06/08/2022 - ảnh 2Đội tàu hộ vệ chống ngầm Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân diễn tập bắn đạn thật trên biển. Ảnh: VOV

Cựu chiến binh Đinh Xuân Tòng, Nguyên trưởng cơ điện tàu 339, Phân đội 3, Tiểu đoàn 135 năm xưa nhớ lại đơn vị chiến đấu của ông đã tấn công tàu khu trục Maddox (hải quân Mỹ), bắn rơi 1 máy bay, bắn bị thương 1 chiếc khác, buộc địch phải tháo chạy ra khỏi vùng biển miền Bắc Việt Nam: “Bản thân tôi lúc bấy giờ tôi hăng ghê lắm, rất mãnh liệt, các đồng chí phải dũng cảm xông vào những chỗ khó khăn nhất. Tôi vào đến mức độ gần địch không bắn được thì lúc đó bắn 2 quả ngư lôi, lúc bấy giờ giữa máy bay địch, tàu chiến phải nói là túi bụi mắt mũi lại, lúc bấy giờ tàu tôi bị thương”.

Biên đội tàu phóng lôi đánh đuổi thành công tàu khu trục Maddox ra khỏi vùng biển của Việt Nam năm ấy là tiền thân của  Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải quân và Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân ngày nay. Trung tá Phạm Tố Chinh, Chính trị viên Hải đội 135, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân, cho biết: “Phát huy tinh thần chiến thắng trận đầu, mỗi cán bộ chiến sĩ Hải đội 135 hôm nay luôn khắc ghi, chúng tôi giáo dục truyền thống, những bài học rèn luyện bản lĩnh chính trị để cán bộ chiến sĩ vững vàng, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Các cán bộ chiến sĩ Hải quân hôm nay viết tiếp truyền thống hào hùng của cha anh đi trước. Từ những con tàu thô sơ, nhỏ bé dần tiến lên hiện đại, đến nay, Quân chủng Hải quân đã có đầy đủ 5 binh chủng chiến đấu với các thành phần lực lượng vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tàu ngầm 189: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

Ngày 4/8, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Lữ đoàn 189 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thông tin biển đảo ngày 06/08/2022 - ảnh 3Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ thượng cờ cho hai tàu ngầm 186 mang tên Đà Nẵng và 187 mang tên Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: qdnd.vn

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Lữ đoàn được học tập, quán triệt các chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên…

Để đảm bảo quán triệt nội dung các Nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng, Lữ đoàn chia thành 3 lớp học: Lớp thứ nhất dành cho các đảng viên là cán bộ chủ trì, chủ chốt; Lớp thứ Hai dành cho đối tượng cán bộ, đảng viên còn lại; Lớp thứ Ba dành cho đối tượng là quần chúng. Theo kế hoạch Lớp học thứ hai được tổ chức ngày 11/8; Lớp học thứ ba được tổ chức ngày 16/8.

Đêm nhạc “Phạm Nguyễn - Cánh chim biển”

Tối 2/8, tại nhà hát lớn thành phố Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân tổ chức đêm nhạc “Phạm Nguyễn-Cánh chim biển”. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc (2/8 và 5/8/1964 - 2/5/8/2022). Đêm nhạc do Cục Chính trị Hải quân chỉ đạo nội dung.

Thông tin biển đảo ngày 06/08/2022 - ảnh 4Đoàn Văn công Hải quân tham gia biểu diễn tại đêm nhạc. Ảnh: Báo Hải Quân

Đêm nhạc với chủ đề “Phạm Nguyễn-Cánh chim biển” giới thiệu đến công chúng yêu âm nhạc thành phố cảng Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung một số tác phẩm tiêu biểu trong suốt chặng đường hơn 40 năm sáng tác, biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân của người lính biển-nhạc sĩ, ca sĩ Phạm Nguyễn. Chương trình đêm nhạc gồm 3 phần (Bốn mùa ra khơi; Cánh chim biển; Em chỉ hát lời của biển) với 16 ca khúc ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu biển, đảo quê hương và bộ đội Hải quân.

Cũng tại đêm nhạc, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Nguyễn vinh dự được Hội nhạc sĩ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp âm nhạc.

Bế mạc Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu lần thứ 3

Ngày 4/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức bế mạc Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu lần thứ 3, năm 2022. Tham gia hội thi có 42 thí sinh thuyền trưởng, chính trị viên tàu là những người đạt giải cao trong các hội thi cấp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển. Các thí sinh là thuyền trưởng thi 7 nội dung, các thí sinh là chính trị viên thi 6 nội dung trên 4 mặt công tác (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật) và các chuyên ngành, bắn súng K54.

Thông tin biển đảo ngày 06/08/2022 - ảnh 5Thiếu tướng Lê Quang Đạo trao Bằng khen cho các thuyền trưởng, chính trị viên tàu đạt giải cao trong hội thi. Ảnh: canhsatbien.vn

Sau 5 ngày tranh tài (từ 31/7 đến 4/8/2022), kết quả Hội thi có 69% Giỏi; 31% Khá. Thiếu tá Phan Thanh Hải - Thuyền trưởng tàu 6007/Hải đội 322/Hải đoàn 32/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Thượng úy Phạm Tấn Tuân - Chính trị viên tàu 9001/Hải đội 322/Hải đoàn 32/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đạt giải Nhất toàn diện trong Hội thi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác