Thông tin biển đảo ngày 17/9

Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982”

Ngày 29/8, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) tổ chức lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (10/12/1982-10/12/2022)”. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến kết nối từ điểm cầu tỉnh Gia Lai đến 37 điểm cầu cấp huyện, thành phố, thị xã và cấp xã.

Thông tin biển đảo ngày 17/9 - ảnh 1Các đại biểu ấn nút phát động cuộc thi. Ảnh: Công Hoan/ thongtintuyengiaogialai.vn

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm online, gồm 7 kỳ; định kỳ 2 tuần/kỳ. Cuộc thi bắt đầu từ khi phát động vào lúc 9 giờ ngày 29/8 và kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 2/12/2022. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh (từ bậc trung học cơ sở trở lên), sinh viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Người dự thi sử dụng một trong hai hình thức, gồm: Thi trắc nghiệm online qua Báo Gia Lai điện tử; gialaitv.vn; trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn và các báo, tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử từ trung ương đến địa phương theo đường link: http://thongtintuyengiaogialai.vn/poll_vote.asp

Hải quân Việt Nam tuần tra chung với Hải quân Campuchia lần thứ 68

Ngày 14/9, Tàu 265, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam ập quân cảng Vùng 5 kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung với Tàu 1134 thuộc Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Thông tin biển đảo ngày 17/9 - ảnh 2Tàu Hải quân hai nước trên tuyến tuần tra chung. Ảnh: qdnd.vn

Trước đó, ngày 13/9, Tàu 265 và Tàu 1134 đã tiến hành chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 68 trong vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia. Hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN (Hello ASEAN); trao đổi thông tin; phối hợp luyện tập tìm kiếm cứu nạn, cờ tay, ánh đèn theo Luật Tín hiệu quốc tế. Chuyến tuần tra chung lần thứ 68 diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, hiệp đồng chặt chẽ và quyết tâm cao, hai bên đã hoàn thành toàn bộ nội dung tuần tra chung theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sĩ quan, thuỷ thủ tàu khu trục HAN SAN DO giao hữu thể thao tại Lữ đoàn 125

Ngày 15/9, trong chương trình sang thăm và giao lưu tại Thành phố Hồ Chí Minh, 40 sĩ quan, thủy thủ tàu HAN SAN DO của Hải quân Hàn Quốc đến thăm và giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân nhân dân Việt Nam.

Thông tin biển đảo ngày 17/9 - ảnh 3Trận giao hữu bóng chuyền đã diễn ra trong không khí hữu nghị, vui tươi. Ảnh: Xuân Hóa/ qdnd.vn

Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc  (22/12/1992 - 22/12/2022).

Dịp này, đoàn sĩ quan, thủy thủ tàu HAN SAN DO tham quan bến cảng, tượng đài, nhà truyền thống Lữ đoàn 125 và nghe giới thiệu khái quát về lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Đoàn tàu Không số-đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 125 ngày nay.

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức hàng hải cho lực lượng cảnh sát biển

Ngày 14/9, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Hàng hải và Pháp luật - Nghiệp vụ năm 2022. Tham dự buổi khai mạc có đại biểu thủ trưởng các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ của Trung tâm và 60 học viên là cán bộ trẻ vừa được Bộ Quốc phòng điều động về công tác tại Lực lượng Cảnh sát biển tham gia lớp bồi dưỡng.

Thông tin biển đảo ngày 17/9 - ảnh 4Quang cảnh khai mạc Lớp bồi dưỡng. Ảnh: canhsatbien.vn

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển yêu cầu Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển tập trung vào khâu đột phá “Dạy thực chất, học thực chất, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất” gắn với môi trường chính quy, mẫu mực, thân thiện. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng Cảnh sát biển bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện. Thường xuyên tổ chức giảng mẫu, dự giảng để kịp thời rút kinh nghiệm những khâu yếu.

Xây dựng Học viện Hải quân theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

Chiều 15/9, tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Phát biểu tại đây, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân yêu cầu: Trong năm học 2022-2023, Học viện Hải quân cần quán triệt đầy đủ nghị quyết của các cấp ủy đảng, tập trung xây dựng Học viện VMTD mẫu mực tiêu biểu. Học viện tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; xây dựng Học viện Hải quân theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.
Thông tin biển đảo ngày 17/9 - ảnh 5Duyệt đội ngũ tại lễ khai giảng. Ảnh: baokhanhhoa.vn

Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng đề nghị Học viện Hải quân tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo giai đoạn 2021 - 2030” và kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác