Thông tin biển đảo ngày 19/03/2022

(VOV5) - Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nghiên cứu, đề xuất thành lập Nhóm đối tác kinh tế biển xanh của Việt Nam.

Đề xuất thành lập Nhóm đối tác kinh tế biển xanh

Thông tin biển đảo ngày 19/03/2022 - ảnh 1Ảnh minh họa: TTXVN

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nghiên cứu, đề xuất thành lập Nhóm đối tác kinh tế biển xanh của Việt Nam. Dự kiến Nhóm đối tác sẽ thực hiện các nhiệm vụ như xây dựng các văn bản  pháp luật về kinh tế biển xanh; Điều phối các đối tác; Chia sẻ thông tin; Huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác trong và ngoài nước.

Theo đó, khuôn khổ Nhóm đối tác sẽ tăng cường điều phối và hợp tác giữa các đối tác tham gia phát triển kinh tế biển xanh tại Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường chia sẻ thông tin và liên lạc giữa các cơ quan Chính phủ và các đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp, ngành, học viện, các tỉnh ven biển và các tổ chức phi Chính phủ (NGO). Thông qua các trao đổi nhiều lần giữa các bên, Chính phủ Việt Nam và các đối tác liên quan bày tỏ ủng hộ việc thiết lập quan hệ đối tác dưới hình thức khuôn khổ mở và linh hoạt. Khuôn khổ hợp tác sẽ được xây dựng và ký kết, dựa trên nguyên tắc tham gia mở và tự nguyện và không cần cam kết ràng buộc về mặt pháp lý. Khuôn khổ đối tác sẽ hoạt động như một hình mẫu cho sự hợp tác và điều phối cho tất cả các bên liên quan sẵn sàng tham gia và đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế biển hiệu quả và tích cực ở Việt Nam.

Thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch phát triển bền vững vùng bờ giai đoạn 2022 - 2030

Thông tin biển đảo ngày 19/03/2022 - ảnh 2Ảnh minh họa: Báo Đà Nẵng

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản thực hiện kế hoạch hành động chiến lược của Mạng lưới các chính quyền địa phương tham gia chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ của Tổ chức các đối tác về quản lý môi trường biển Đông Á (PEMSEA, Mạng lưới PNLG) về phát triển bền vững vùng bờ tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030.

Theo kế hoạch, Thành phố Đà Nẵng tích cực tham gia cùng các thành viên trong Mạng lưới PNLG và cộng đồng toàn cầu thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động chiến lược của Mạng lưới PNLG đến năm 2030, tập trung tăng cường địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững đã chọn, gồm: sử dụng và bảo tồn nước; sáng kiến về quản lý chất thải rắn và rác thải nhựa đại dương; thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện khung đa dạng sinh học sau năm 2020 gắn với thập kỷ phục hồi hệ sinh thái của Liên Hợp Quốc. Thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường quản trị và quan hệ đối tác về quản lý tài nguyên và môi trường biển và hải đảo; triển khai các chương trình quản lý liên quan đến 4 mục tiêu phát triển bền vững nói trên và nâng cao năng lực giám sát, đánh giá và báo cáo; tham gia các chương trình nâng cao năng lực về quản lý tổng hợp vùng bờ của Mạng lưới PNLG...

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Hải quân Việt Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Thông tin biển đảo ngày 19/03/2022 - ảnh 3Ảnh minh họa: TTXVN

Trong 2 ngày 16 và 17/3, tại Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân đến thăm và kiểm tra các đơn vị: Vùng 4 Hải quân; Kho 858, Nhà máy X52 (Cục Kỹ thuật Hải quân) và Lữ đoàn 954.

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng lưu ý Vùng 4 chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn và kỹ năng nắm, quản lý, giải quyết tốt tư tưởng bộ đội; làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thăm, nắm tình hình tại Kho 858, Nhà máy X52 (Cục Kỹ thuật Hải quân) và Lữ đoàn 954, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, động viên kịp thời, nâng cao niềm tự hào cho cán bộ, nhân viên khi được thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị để cán bộ, nhân viên gắn bó, xây dựng đơn vị.

Tàu 016-Quang Trung kết thúc tốt đẹp Diễn tập MILAN 2022

Thông tin biển đảo ngày 19/03/2022 - ảnh 4Cán bộ, thủy thủ Tàu 016-Quang Trung - Ảnh: Báo Hải Quân

Tàu 016-Quang Trung và đoàn công tác của Hải quân Việt Nam vừa cập Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham gia Diễn tập hải quân đa phương MILAN 2022 do Hải quân Ấn Độ tổ chức tại thành phố Visakhapatnam.

Sau một tháng công tác, Tàu 016-Quang Trung và đoàn công tác HQND Việt Nam tham gia Diễn tập MILAN 2022 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hải quân Việt Nam tham gia 27/30 khoa mục, nội dung ở hai giai đoạn tại bến và trên biển mà Ban tổ chức Diễn tập MILAN 2022 đưa ra, trong đó nhiều nội dung đạt kết quả xuất sắc, được các nước đánh giá cao. Diễn tập MILAN 2022 là cơ hội tốt để Hải quân Việt Nam giao lưu, học hỏi, nâng cao năng lực phối hợp, hiệp đồng với hải quân các nước trong các hoạt động đa phương quy mô lớn trên biển.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác