Thông tin biển đảo ngày 25/6

Hội nghị ADMM-16 nhấn mạnh việc sớm hoàn tất COC

Ngày 22/6, tại Campuchia, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Đông Nam Á (ASEAN) (ADMM) lần thứ 16 bế mạc. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn Đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung của ADMM-16 về “Đoàn kết vì một nền an ninh hài hòa”.

Thông tin biển đảo ngày 25/6 - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. ảnh: VOV

Các đại biểu nhất trí tăng cường hợp tác xử lý các thách thức khác ở khu vực, như: Khủng bố, thảm họa thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, an ninh mạng, xây dựng lòng tin và các vấn đề liên quan đến an ninh biển, an toàn tự do hàng hải và hàng không. Các đại biểu cũng đề cập tới việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa các nước ASEAN. Hội nghị cũng nhất trí công nhận vai trò của các tổ chức quốc phòng trong giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN với tư cách là động lực chính trong cấu trúc an ninh khu vực đang phát triển.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung của ADMM-16 về “Đoàn kết vì một nền an ninh hài hòa”. Tuyên bố chung của ADMM-16 nhấn mạnh sự cần thiết duy trì và thúc đẩy môi trường thuận lợi cho việc sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành với ngư dân Hải Phòng

Ngày 21/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại quận Hải An.

Thông tin biển đảo ngày 25/6 - ảnh 2Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1, Ban Dân vận Thành uỷ Hải Phòng và Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng tặng xe đạp cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi quận Hải An. Ảnh: Mạnh Thường/TTXVN

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức tuyên truyền biển, đảo Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tổ chức đi thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận, tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20 xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Tổng kinh phí cho các hoạt động trên gần 200 triệu đồng. Qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; góp phần cùng lực lượng Cảnh sát biển giữ vững chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Hải quân Việt Nam – Hải quân Hoàng gia Campuchia tuần tra chung

Mới đây, tại vùng biển Việt Nam và Campuchia, Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 67. Đội hình tuần tra chung gồm Tàu 253, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam và Tàu 1131, Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Thông tin biển đảo ngày 25/6 - ảnh 3Tàu hải quân hai nước trên tuyến tuần tra. Ảnh: baohaiquangvietnam.vn

Hai bên thực hiện thủ tục chào nhau trên biển giữa tàu hải quân các nước ASEAN (Hello ASEAN); trao đổi thông tin, thông báo mục tiêu; phối hợp luyện tập tìm kiếm cứu nạn, cờ tay, ánh đèn theo Luật Tín hiệu quốc tế và tổ chức các hoạt động giao lưu, tặng quà trên biển.

Với sự hiệp đồng chặt chẽ, chuyến tuần tra chung lần thứ 67 giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia đã thành công tốt đẹp, góp phần duy trì vùng biển hòa bình, ổn định, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế.

Lữ đoàn 162 hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ

Ngày 23/6, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022.

Thông tin biển đảo ngày 25/6 - ảnh 4Quang cảnh hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, các Hải đội, tàu trực thuộc quán triệt, triển khai toàn diện trên các mặt công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2022 tại Ấn Độ; tuần tra, trinh sát tại quần đảo Trường Sa, DK1; phối hợp thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” tại Bình Định; tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực cho gần 6 nghìn cán bộ chủ chốt, giáo viên, học sinh tại 4 huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng… 

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 162 xác định 6 tháng cuối năm tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng tham gia các sự kiện đối ngoại quốc phòng đạt kết quả tốt khi có lệnh; hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu còn lại trong năm 2022. 

Tỉnh Bình Định hỗ trợ 30.000 cây dừa cho huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ cây giống và vật tư chăm sóc cây trồng tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Vùng 4 - Quân chủng Hải quân.

Theo đó, tỉnh Bình Định sẽ hỗ trợ 30.000 cây dừa, nhân giống từ các cây dừa đầu dòng ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Thời gian giao giống chia làm 2 đợt, từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2023, tỉnh này Định sẽ giao 15.000 cây. Một năm sau đó sẽ giao hết số dừa giống còn lại.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch, dự toán tổ chức triển khai thực hiện trồng và chăm sóc cây dừa cho huyện đảo Trường Sa.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác