Thông tin biển đảo ngày 30/4

Lễ Thượng cờ Tổ quốc trên đảo Cô Tô (Quảng Ninh)

Sáng 26/4, tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ thượng cờ và khánh thành cột cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thăm đảo Cô Tô 9/5 (1961 - 2022).

Lá cờ Tổ quốc rộng 4,5 m, dài 6,2 m được kéo lên đỉnh Kỳ đài cao 29,7 m. Cả cột cờ và lá cờ đều bằng đúng kích thước cột cờ và lá cờ trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.  

Thông tin biển đảo ngày 30/4 - ảnh 1Lễ thượng cờ Tổ quốc trên đảo Cô Tô -Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, nhấn mạnh ý nghĩa của công trình Cột cờ Tổ Quốc là niềm tự hào, quyết tâm gìn giữ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo: "Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời Cô Tô, hòn đảo tiền tiêu nơi đầu sóng, chính là niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước gửi gắm cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Cô Tô. Mỗi người dân Cô Tô, được trao thêm niềm tin, sức mạnh để vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, trở thành cột mốc sống giữa biển trời quê hương và càng ý thức được trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."

Trước đó, tối ngày 19/4, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đoàn đại biểu huyện Cô Tô đón nhận lá cờ Tổ quốc do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng, sau đó rước về đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô.

Phú Quốc đưa tổ hợp giải trí thể thao biển đi vào hoạt động ngay trong dịp lễ 30/4

Phú Quốc vừa có thêm một tổ hợp thể thao giải trí biển chính thức đi vào hoạt động phục vụ du khách bắt đầu từ 27/4. Đó là Trung tâm giải trí thể thao biển của Ocean World được đầu tư tại Hòn Rỏi, là 1 trong 3 hòn đảo đẹp nhất phía Nam đảo ở phường an Thới, TP Phú Quốc do Công ty TNHH Việt Asian Phú Quốc làm chủ đầu tư.

Thông tin biển đảo ngày 30/4 - ảnh 2Ocean World nằm ở khu vực biển Hòn Rỏi, Phú Quốc 

Đây là tổ hợp du lịch, giải trí và thể thao biển quy mô lớn, chuyên nghiệp nhất tại Phú Quốc đặt tại vùng eo biển phía Nam đảo Phú Quốc. Tại đây có các các loại hình thể thao trên biển như trò dù bay, dù lượn, lặn biển, lướt sóng, lướt ván, jetski – đi mô tô nước, cưỡi phao chuối, flyboard – đứng nước, chèo thuyền kayak, tàu đáy kính ngắm san hộ, đi bộ dưới đáy biển… Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên đầu tư lĩnh vục thể thao biển kết hợp với ăn uống trên du thuyền Ocean World.

 Khi đến tham gia, du khách không chỉ được trải nghiệm các hoạt động thể thao trên biển mà còn được thư giãn trên du thuyền, ngắm hoàng hôn trên đảo và đặc biệt được thưởng thức các món ăn đặc sản của đảo ngọc Phú Quốc, đại tiệc âm nhạc giải trí trên du thuyền mang đậm chất “sắc màu đại dương” với các tiết mục được dàn dựng thiết kế đẳng cấp quốc tế chủ đề theo 4 mùa xuân – hạ - thu – đông. 

Khởi công tuyến đường ven biển Hoài Nhơn hơn 700 tỷ đồng

Ngày 25/4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khánh thành tuyến đường ven biển (ĐT 639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, thị xã Hoài Nhơn và khởi công dự án kết nối đường ven biển trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.

Thông tin biển đảo ngày 30/4 - ảnh 3Lễ khởi công tuyến đường ven biển Hoài Nhơn - Ảnh: VOV

Dự án đường ven biển Bình Định đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh có chiều dài gần 10km, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Dự án đưa vào sử dụng từng bước hoàn thiện tuyến đường ven biển Bình Định, góp phần phát triển kinh tế xã hội và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của khu vực.

Cũng trong ngày 25/4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khởi công dự án tuyến đường kết nối đường ven biển (ĐT 639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác