Thông tin Biển đảo Việt Nam 12/02

(VOV5) - Đề án đã thể hiện quan điểm bảo đảm thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Đề án “Việt Nam chủ động tham gia đàm phán và xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về chống rác thải nhựa đại dương” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã thể hiện quan điểm xuyên suốt là thỏa thuận, hợp tác quốc tế về rác thải nhựa đại dương phải bảo đảm thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Nguyễn Quế Lâm, Đề án thể hiện Việt Nam tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc, có trách nhiệm các nghĩa vụ liên quan đến giảm thiểu, quản lý rác thải nhựa đại dương đã cam kết trong các khuôn khổ quốc tế mà Việt Nam là thành viên; thực hiện tốt những sáng kiến của Việt Nam về rác thải nhựa đại dương; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, đặc biệt là ô nhiễm do rác thải nhựa đại dương gắn với thúc đẩy sự hỗ trợ, chia sẻ và hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế, các nước trong khu vực và trên thế giới; góp phần xây dựng và thực thi thành công mô hình nền kinh tế tuần hoàn, quản lý nhựa hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên ở Việt Nam, phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Ngư dân Bình Định trúng cá ngừ đại dương

Những ngày qua, nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân tỉnh Bình Định liên tục cập cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, để bán cá ngừ đại dương cho thương lái. Ông Lý Văn Trí, trú phường Tam Quan Nam, Chủ tàu cá BĐ 98486 TS, khai thác hải sản ở ngư trường Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng, cùng 5 bạn thuyền vừa trở về, cho biết sau gần 20 ngày đánh bắt xuyên Tết Nhâm Dần, tàu của ông câu được 39 con cá ngừ đại dương: Tàu của tôi vươn khơi ngày 22/1 đến 9/2, chuyến biển đầu năm cũng thuận lợi, tạo thu nhập cho bạn thuyền. Giá cá đợt này ổn định 150 ngàn đồng/kg, đợt này tôi đi được 37 con cá ngừ lớn và 2 con cá ngừ nhỏ, bán được 250 triệu đồng. Trừ tất cả chi phí, mỗi bạn thuyền được hơn 16 triệu đồng. Chuyến biển đầu năm nay thu nhập khá hơn các năm trước.

Thông tin  Biển đảo Việt Nam 12/02 - ảnh 1

Con cá ngừ đại dượng hơn 50 kg được ngư dân đưa lên bờ. ảnh: VOV

Dịp Tết Nhâm Dần (từ 27/1 đến 10/2), tỉnh Bình Định có khoảng 1.400 tàu cá khai thác xa bờ, trong đó 860 tàu cá hành nghề câu cá ngừ đại dương. Đến nay, hầu hết các tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương đạt hiệu quả cao. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, cho biết: Mỗi tàu câu cá ngừ đại dương dịp Tết trở về đạt sản lượng từ 1,2 tấn đến 1,5 tấn. Ngoài ra, các nghề khác như lưới vây, nghề câu cũng đạt hiệu quả. Phải nói rằng một kỳ vọng rất lớn trong năm 2022 và hứa hẹn mùa bội thu đối với nghề khai thác thủy sản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác