Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại Bình Thuận

(VOV5) -  Triển lãm giới thiệu các ấn phẩm, tư liệu và những công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam và quốc tế xuất bản trong và ngoài nước về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.


Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại Bình Thuận - ảnh 1
Học sinh xem triển lãm

Ngày 8/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 


Gần 100 bản đồ, atlas và nhiều tư liệu được lựa chọn trưng bày tại triển lãm lần này là những bằng chứng vững chắc về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Triển lãm còn giới thiệu các ấn phẩm, tư liệu và những công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam và quốc tế xuất bản trong và ngoài nước về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đặc biệt, triển lãm lần này còn trưng bày bộ Atlas Universel do Philippe Vandermaelen (1795- 1869), nhà địa lý học người Bỉ, người sáng lập Viện địa lý Hoàng gia Bỉ biên soạn vào năm 1827. Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 11/9.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác