Việt Nam nhất quán quan điểm về vấn đề Biển Đông

(VOV5) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong các vấn đề về Biển Đông.
Việt Nam nhất quán quan điểm về vấn đề Biển Đông - ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng - Ảnh: VOV

Trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 5/8, theo hình thức trực tuyến, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong các vấn đề về Biển Đông.

Liên quan đến cuộc tập trận của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông kéo dài bao gồm 1/2 quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 6/8 đến ngày 10/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm này: "Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở quần đảo hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này đi ngược lại DOC, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán COC giữa ASEAN và Trung Quốc, cũng như việc duy trì hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, chấm dứt và không tái diễn các hành động vi phạm tương tự làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Ấn Độ đưa tàu chiến đến Biển Đông tập trận đa phương và song phương, trong đó có thông tin Việt Nam sẽ cùng tham gia, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Chủ trương nhất quán của Việt Nam là các hoạt động trên biển của các quốc gia trong và ngoài khu vực cần tuân thủ đúng các quy định của UNCLOS 1982, đóng góp có trách nhiệm cho quá trình hòa bình an ninh an toàn trật tự, thượng tôn pháp luật hợp tác trên biển vì lợi ích chung phù hợp với nguyện vọng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế".

Liên quan đến thông tin tàu sân bay Anh vừa kết thúc hoạt động di chuyển trên Biển Đông, nhiều nước khác như Đức và Ấn Độ cũng thông báo sẽ điều tàu đến Biển Đông, bà Lê Thị Thu Hằng cho rằng, việc đón các tàu nước ngoài là hoạt động bình thường trên cơ sở hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước và được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác