Tình cảm của thính giả đối với ngày kỷ niệm Quốc khánh và lễ Vu Lan

(VOV5) - Chương trình nhận được thư, điện thoại của thính giả với nhiều cảm xúc khác nhau về ngày lễ lớn của dân tộc. Thính giả cũng muốn biết thông tin về ngày Vu Lan báo hiếu, điểm du lịch Cầu Vàng ở Đà Nẵng

(VOV5) - Chương trình nhận được thư, điện thoại của thính giả với nhiều cảm xúc khác nhau về ngày lễ lớn của dân tộc. Thính giả cũng muốn biết thông tin về ngày Vu Lan báo hiếu, điểm du lịch Cầu Vàng ở Đà Nẵng

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Chào quý vị, chào các bạn,

Chia tay tháng 7 với những hoạt động tri ân, người Việt ở khắp nơi lại chào đón những ngày mùa thu lịch sử tháng 8, cùng hướng tới ngày Quốc khánh của cả dân tộc. Các phóng viên, BTV cũng đang tích cực chuẩn bị cho các chương trình nhân ngày thành lập Đài TNVN 7-9. Chúng tôi cũng tự hào vì  làn sóng đài TNVN đã góp phần kết nối thông tin và tình cảm của bạn bè ở khắp nơi.

Nhiều thính giả từ nước ngoài đã gửi thư về các chương trình: Dilipkumar Sarkar, từ Tây Bengal, hay đại diện của Các câu lạc bộ bạn nghe đài từ Ấn Độ hay Pakistan đã gửi âm thanh bắt sóng các chương trình của Đài TNVN. Các thính giả muốn được nhận những món quà lưu niệm từ các chương trình để làm kỷ niệm. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của các bạn trong thời gian sớm nhất. Một số thính giả đã rất vui vì qua đài, đã nắm bắt được thông tin về sự hợp tác giữa  Việt Nam với các nước, hiểu được những nét văn hóa của người Việt. Đó là thư của các thính giả Hugo Longhi, ở Argentina;Richard Nowak ở Mỹ; thính giả Jaynata, ở Ấn Độ, thính giả Suzuki Yosshikazu, ở Chiba, Nhật Bản…

Thính giả ở trong nước như Dương Thúy Hằng, Hoàng Minh Thịnh, Phan Thị Hồng quan tâm tới các chuyên mục Giai điệu quê hương, sức khỏe của bạn, Người Việt muôn phương, Khám phá Việt Nam, sắc màu các dân tộc Việt Nam…Chương trình cũng thường xuyên kết nối và trao đổi với thính giả quen thuộc từ Pháp, Anh, Đức, Mỹ, Đài Loan( Trung Quốc). Cảm ơn những tình cảm mà các quý vị và các bạn đã dành cho Đài TNVN.

Tình cảm của thính giả đối với ngày kỷ niệm Quốc khánh và lễ Vu Lan - ảnh 1 Ảnh Hoàng Xuân-vovworld.vn

Quý thính giả thân mến, Những thông tin về Cầu Vàng ở Đà Nẵng mà chương trình chia sẻ sau đây đáp ứng yêu cầu của Juan Diez từ Tây Ban Nha:Cầu Vàng chính thức mở cửa vào tháng 6 vừa qua, đã trở thành điểm thu hút lớn khách du lịch. Cầu dài 150 mét, nằm trên một đỉnh núi gần thành phố Đà Nẵng, trong khuôn viên khu du lịch Bà Nà Hills, cây cầu đặc biệt này có thiết kế trông như được đỡ trong đôi bàn tay khổng lồ. Đứng trên cầu Vàng, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh vô tận và thiên nhiên hùng vĩ của khu du lịch Bà Nà. Nếu như đã quá quen thuộc với cầu Rồng, Bà Nà Hills... thì đây chắc chắn là điểm chấm phá, đem lại nét mới mẻ cho thành phố du lịch Đà Nẵng. Cầu được kết nối với nhà ga Marseille và Bordeaux để đưa khách từ khu vực chân núi hay làng Pháp thăm vườn hoa. Đối lập với sự sang trọng của cây cầu, hai bàn tay rêu phong tạo nên không khí cũ kĩ, hoài niệm. Tới Đà Nẵng, quý vị và các bạn đừng bỏ qua địa chỉ du lịch này.

Tình cảm của thính giả đối với ngày kỷ niệm Quốc khánh và lễ Vu Lan - ảnh 2 ...người nào chỉ còn cha hoặc mẹ thì cài bông hồng màu nhạt hơn chút, người nào đã mất cả cha mẹ thì cài bông hồng trắng (Ảnh: Văn Dũng - PV Vietnammoi)

Tháng 7 âm lịch nhắc chúng ta nhớ tới một ngày lễ đặc trưng của người Việt: Vu Lan báo hiếu. Ngày lễ này có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn sẽ được giải đáp thắc mắc ngay sau đây:

Qua hàng nghìn năm, Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.  Ngày lễ Vu Lan là một trong hai lễ lớn nhất của Phật giáo, nhằm báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, nay không chỉ là ngày lễ của các Phật tử mà đã trở thành một lễ hội văn hóa tinh thần chung của xã hội, mang đến thông điệp về lòng biết ơn và đền ơn như một biểu hiện và cư xử văn hóa được con người lưu tâm, thực hiện.Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, tinh thần đạo hiếu cần được đề cao hơn để truyền thống đó luôn được bồi đắp, ngày càng trở thành sức mạnh văn hóa của dân tộc.

Từ Đức, thính giả Lutz Winkler gửi thư cho biết rất thích các bài viết về làng quê Việt Nam. Thính giả cũng quan tâm tới việc mua sắm ở các làng quê Việt Nam:Từ bao đời nay, người dân thường mua sắm ở các chợ quê. Không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, chợ quê còn là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng mộc mạc, giản dị với những nét đặc trưng riêng. Nét độc đáo của chợ quê là người ta họp từ rất sớm và tan cũng sớm. Có chợ mới chỉ đến tầm 8, 9 giờ sáng đã vãn người, và nếu vào những ngày mùa bận chợ còn tan sớm hơn.  Vào những tháng nông nhàn, khi đã xong mùa vụ cũng là lúc những phiên chợ  đông người nhất. Chợ quê bán đủ thứ nhưng chủ yếu là những sản vật, những thứ sẵn có ở trong nhà, từ mớ tôm, mớ tép, mớ rau đến mấy con gà, con vịt...

Ðến chợ hầu hết mọi người đều quen biết nhau nên chẳng mấy khi có cảnh bon chen, giành giật, nói thách. Có lẽ vì thế mà người ta thường bảo: muốn tìm hiểu về đời sống, văn hóa hay tập tục của một vùng đất, một làng quê nào đó thì cứ đến chợ. Ngày nay, kinh tế phát triển đã làm khung cảnh chợ quê khác xưa nhiều. Nhưng không phải vì thế mà chợ quê mất đi cái hồn Việt duyên dáng, mộc mạc, chân tình. Các bạn hãy dành chút thời gian ghé thăm để tìm hiểu về chợ quê của Việt Nam.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Ban Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 243. 8 252 070                       

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ Hà Nội) tức từ 17h đến 18h (giờ quốc tế). Để tiện theo dõi các chương trình của chúng tôi từ điện thoại di động, quý thính giả có thể tải ứng dụng vov media xuống điện thoại di động; sử dụng hệ điều hành android hoặc IOS và chọn nghe VOV5. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.                          

Phản hồi

Các tin/bài khác