Hoạt động tiếp xúc cử tri tại địa phương cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh

(VOV5) - Tỉnh Phú Yên cần tập trung chỉ đạo, chủ động xây dựng các phương án tổ chức tốt cuộc bầu cử sắp tới.

Chiều 05/05, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Hoạt động tiếp xúc cử tri tại địa phương cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Phú Yên. Ảnh: VOV

Ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác tổ chức triển khai các hoạt động của tỉnh Sơn La cho ngày bầu cử bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao, đúng thời gian luật định; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo thành công cho bầu cử: “Tôi đề nghị tỉnh quan tâm, theo dõi, trực 24/24h và có 3 vấn đề: một, là công tác tuyên truyền từ nay đến đó; thứ 2 là vận động nhân dân ý thức đi bầu; vấn đề thứ 3 là vấn đề an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Hoạt động tiếp xúc cử tri tại địa phương cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh - ảnh 2Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La. Ảnh: VOV

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tới kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Phú Yên. Ông Đỗ Bá Tỵ lưu ý dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh cần tập trung chỉ đạo, chủ động xây dựng các phương án tổ chức tốt cuộc bầu cử sắp tới; đảm bảo hoạt động vận động dân chủ công khai, công bằng; đặc biệt trong hoạt động tiếp xúc cử tri cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác