Lực lượng trực chốt trên biển đảo Tây Nam hoàn thành công tác bầu cử sớm trên biển

(VOV5) - Quá trình bầu cử được tiến hành khẩn trương, nhanh chóng nhưng mọi quy trình, thủ tục bầu cử đều được triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Sáng 19/05, Tàu 792, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, đang thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát trên vùng biển, đảo Tây Nam, đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm trên biển cùng lực lượng bộ đội biên phòng Gành Hào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu.

Lực lượng trực chốt trên biển đảo Tây Nam hoàn thành công tác bầu cử sớm trên biển - ảnh 1Cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nguồn: qdnd.vn

Quá trình bầu cử được tiến hành khẩn trương, nhanh chóng nhưng mọi quy trình, thủ tục bầu cử đều được triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đầy đủ các nội dung theo đúng quy định của pháp luật. Trung úy Đinh Tiến Quốc, Chính trị viên tàu 792, cho biết: “Công tác bầu cử diễn ra trong không khí hồ hởi, phấn khởi, cán bộ chiến sĩ đã thực hiện được quyền công dân khi thực hiện nhiệm vụ trên biển. Là đơn vị bỏ phiếu đầu tiên của Vùng 5 Hải quân, tập thể tàu cũng như cá nhân tôi cảm thấy vinh dự, tự hào. Chính quyền thị trấn Gành Hào đã rất quan tâm để chúng tôi thực hiện quyền bầu cử của mình”.

Theo kế hoạch, vào ngày 21/05, một số đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân sẽ tiến hành bầu cử trước. Trung tá Hoàng Quốc Hùng, Trưởng Ban tuyên huấn Vùng 5 Hải quân, cho biết do đặc thù đóng quân nơi biển đảo, nhiều điểm đảo xa, tàu trực trên biển nên Vùng 5 Hải quân được tổ chức bầu cử thành 4 điểm bỏ phiếu. Riêng đối với lực lượng tàu đi làm nhiệm vụ chốt trực tuyến biên giới trên biển Tây Nam sẽ tham gia bầu cử tại các địa phương nơi gần nhất.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác