Tổ chức hội nghị hiệp thương cần chủ động, sáng tạo, phù hợp với tình hình phòng chống dịch

(VOV5) - Sáng 26/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV của các cơ quan Trung ương.
Tổ chức hội nghị hiệp thương cần chủ động, sáng tạo, phù hợp với tình hình phòng chống dịch - ảnh 1Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QV/laodong.vn

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đề nghị để thực hiện tốt các quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương trong quá trình tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cần đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Theo quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, hồ sơ của người ứng cử phải nộp chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử 23/5/2021 (tức là vào ngày 14/3/2021). Ngày 18/3/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác