Trên 69 triệu cử tri sẽ thực hiện quyền bầu cử

(VOV5) - Đến nay, cả nước có 866 người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo báo cáo của Chính phủ, đến thời điểm này, việc chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, đúng quy định của pháp luật.

Trên 69 triệu cử tri sẽ thực hiện quyền bầu cử - ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 02 Tổ dân phố Chính Trung (tại nhà văn hóa Tổ dân phố Chính Trung), thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương đã được thành lập, với 63 Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, 682 Ủy ban Bầu cử cấp huyện và hơn 10.000 Ủy ban Bầu cử cấp xã.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, ở các khu vực bỏ phiếu, các địa phương đã thành lập 84.767 tổ bầu cử. Theo số liệu của các địa phương, tổng số cử tri cả nước là hơn 69 triệu người sẽ thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến nay, cả nước có 866 người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; có 15 địa phương được Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm đối với các khu vực bỏ phiếu có khó khăn trên địa bàn, như Hải Phòng, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác