Tổng Bí thư Tô Lâm dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII

(VOV5) - Sáng nay (4/10), tại Hà Nội, diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng Bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. 

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và 350 đại biểu đại diện cho hơn 67.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ CATW, tham dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII - ảnh 1Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan khu trưng bày tại Đại hội. Ảnh: VOV

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, lực lượng Công an nhân dân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều "điểm sáng". Đảng ủy công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII - ảnh 2Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: VOV

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị nhiệm kỳ 2025 – 2030,lực lượng công an tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm trong đó cần củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Chủ động nắm chắc tình hình bên trong, bên ngoài, kịp thời tham mưu, tập trung nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, như: chủ quyền số quốc gia, an ninh kinh tế cận biên, an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII - ảnh 3 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VOV

Chủ động ngăn ngừa các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới, như: robot không người lái, chiến tranh mạng; tăng cường bảo vệ an ninh chính quyền, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế; giải quyết dứt điểm những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh xã hội, an ninh ở các địa bàn chiến lược. "Tăng cường tiềm lực về mọi mặt trong bảo đảm an ninh trật tự, phát huy sức mạnh khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo lượng tử, các công nghệ chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia. Chăm lo xây dựng, phát huy vai trò của Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Phát huy cao độ đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự trong củng cố tin cậy chính trị đối với các đối tác, giảm thiểu âm mưu hoạt động chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc từ bên ngoài, mở rộng không gian sinh tồn, phát triển của đất nước. Tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài trong phát triển, gia tăng sự đóng góp cho hòa bình, an ninh khu vực và thế giới. Phối hợp chặt chẽ với Quân đội, các ban, bộ, ngành, các địa phương xây dựng, thế trận an ninh nhân dân".                           

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác