10 năm Đối tác chiến lược: Việt Nam-Thái Lan thúc đẩy hợp tác cùng tăng trưởng bền vững

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan (2013-2023), phóng viên VOV phỏng vấn Ngài Nikorndej Balankura,  Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam. 

PV: Xin chân thành cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn phóng viên VOV nhân dịp kỉ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan (2013-2023). Xin Ngài đánh giá về quan hệ hợp tác giữa 2 nước trong 10 năm qua sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược?

10 năm Đối tác chiến lược: Việt Nam-Thái Lan thúc đẩy hợp tác cùng tăng trưởng bền vững  - ảnh 1Phóng viên VOV tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Nikorndej Balankura: Ảnh/VOV

Đại sứ Nikorndej Balankura: Việt Nam và Thái Lan là hai nước đầu tiên trong ASEAN nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2013 và là hai nước duy nhất trong khu vực nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường. Năm nay, tròn 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan.

Để đánh giá về mối quan hệ này, phải xét trên nhiều lĩnh vực. Về chính trị, chúng ta có mối quan hệ gắn kết, gần gũi, có sự trao đổi gặp gỡ nhiều cấp độ thông qua các cơ chế, như: họp nội các chung, họp cấp Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ ngoại giao.

10 năm Đối tác chiến lược: Việt Nam-Thái Lan thúc đẩy hợp tác cùng tăng trưởng bền vững  - ảnh 2Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ Nikorndej Balankura

Về hợp tác kinh tế, Việt Nam và Thái Lan là đối tác số 1 trong ASEAN. Điều này cũng phản ánh mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng của hai bên. Về đầu tư, Thái Lan đang xếp vị trí thứ 9 trong số các quốc gia và lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, Thái Lan có thể thăng hạng lên top 5 quốc gia đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất vì kim ngạch thương mại song phương trong những năm gần đây liên tục tăng. Đặc biệt, từ khi Việt Nam công bố việc thực hiện cam kết “Net Zero” đến năm 2050 tại hội nghị COP26 khiến cho các chính sách của Việt Nam hướng đến thu hút đầu tư xanh và năng lượng tái tạo. Điều này phù hợp với Mô hình kinh tế sinh học - tuần hoàn - xanh (BCG) của Thái Lan.  Về mảng văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân, việc trở thành đối tác chiến lược khiến cho người dân hai nước gần gũi nhau hơn. Tôi nghĩ  rằng, việc trao đổi văn hóa, thăm viếng đi lại và du lịch giữa hai nước sẽ tiếp tục tăng hơn nữa.

PV: Về chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2022-2027, Thái Lan có kế hoạch hợp tác với Việt Nam ra sao để thực hiện chương trình này?

Đại sứ Nikorndej Balankura: Thái Lan sẽ thúc đẩy các chuyến thăm và trao đổi giữa các lãnh đạo cấp cao của hai nước. Về chính trị, thúc đẩy tổ chức họp Nội các chung Thái Lan – Việt Nam lần thứ 4 tại Việt Nam, họp cấp Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ ngoại giao giữa hai nước. Đặc biệt, Thái Lan và Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa cảnh sát biển Việt Nam và Trung tâm chỉ huy hàng hải Thái Lan (THAI-MECC) về việc dẫn độ tội phạm. Việc dẫn độ tội phạm người Thái về Thái Lan lần đầu tiên sẽ được tiến hành trong năm nay.

Về hợp tác kinh tế, tăng cường hoạt động thương mại qua biên giới cả đường bộ, đường biển và đường hàng không và phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan (ThaiCham) nhằm xúc tiến việc nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2025. Về đầu tư, tăng cường đầu tư các dự án năng lượng tái tạo do các công ty lớn về năng lượng của Thái hiện đều có mặt tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn ở Thái Lan. Trong đó, đại sứ quán Thái Lan sẽ mời các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu về cơ hội đầu tư tại Thái Lan.

Về giao lưu nhân dân, hiện hai bên đã thiết lập quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa 15 cặp tỉnh và thành phố. Do đó, Đại sứ quán sẽ có các hoạt động kết nối dựa trên các mối quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương của hai nước, tổ chức hoạt động giao lưu thanh niên và hoạt động Amazing Leader, trong đó, mời các lãnh đạo trẻ của Việt Nam sang tìm hiểu các hoạt động ở Thái Lan. Cuối cùng, chúng tôi sẽ làm việc với Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam về việc mời dàn hợp xướng Thailand Philharmonic Orchestra của đại học Mahidol sang biểu diễn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

PV: Ngài có nhận định gì về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023?

Đại sứ Nikorndej Balankura: Trước khi nói về năm nay, tôi phải dành lời ngợi khen cho sức bật kinh tế Việt Nam năm vừa qua dưới tác động của dịch Covid và tình hình khó khăn của kinh tế thế giới, đạt tăng trưởng GDP xấp xỉ 8%. Năm 2023, Việt Nam và Thái Lan đều hướng tới phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 và sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển. Thông qua việc theo dõi tăng trưởng kinh tế Việt Nam vào quý 4 năm 2022, tôi tin tưởng rằng: Việt Nam sẽ còn tiến xa mốc tăng trưởng của năm 2022. Theo dự đoán của Ngân hàng thế giới, tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở mức khá cao. Việt Nam sẽ đạt được con số theo như Ngân hàng thế giới nhận định hoặc cao hơn thế. Với việc mở cửa hoàn toàn trở lại và các hoạt động hợp tác sôi nổi nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan, cả hai nước sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư. Chắc chắn rằng, chúng ta sẽ đạt được kim ngạch thương mại hai chiều 25 tỷ USD hoặc hơn thế vào năm 2025.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác