Cần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới

(VOV5) - Theo Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2014-2015, chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam chỉ tăng 2 bậc, từ vị trí 70 lên 68 trong 148 nền kinh tế. Theo Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới năm 2014, Việt Nam xếp hạng 78 trên 189 nước. Năng lực cạnh tranh của Việt Nam có vị trí xếp hạng khiêm tốn so với nhiều nước trong khu vực. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, người Việt ở Mỹ cho rằng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới chưa được cải thiện đáng kể. Chính phủ cần tạo điều kiện hơn nữa cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam phát triển.


Cần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới - ảnh 1
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành


Nghe nội dung chi tiết tại đây:




Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác