Chị Minh Thúy, người Việt ở Séc: Cùng con gặt hái thành công

(VOV5) - "Tôi luôn hướng cho con của mình phải biết được tiếng Việt, hiểu về cội nguồn".

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Cuộc sống của người Việt ở nước ngoài cũng vậy, dù có thể có chung những khó khăn lúc ban đầu lập nghiệp nhưng mỗi người lại có những cách thức khác nhau để vượt qua và gặt hái những thành công ở xứ người.

Phóng viên VOV5 trò chuyện với chị Minh Thúy - một người phụ nữ nội trợ đang sống tại Cộng hòa Séc và con gái của chị - cháu Phương Thảo. Đó là những câu chuyện nhỏ mang tính chất riêng tư, nhưng cũng rất thú vị về cách mà gia đình chị Minh Thúy đã giúp các con giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt, đồng thời cũng đạt được những thành tích tốt trong học tập.

Chị Minh Thúy, người Việt ở Séc: Cùng con gặt hái thành công - ảnh 1

Chị Minh Thúy luôn bên cạnh con gái Phương Thảo trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác