Hoàng Nguyễn Phúc Anh: Tôi muốn sau này làm công việc mang đến nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng

(VOV5) - Em đang tổ chức các lớp học mở lập trình online với Khan Academy ở Việt Nam, để giúp các bạn học sinh có thể tiếp cận nhiều hơn với bộ môn này.

Hoàng Nguyễn Phúc Anh, cựu học sinh trường PTTH Amsterdam Hà Nội là một trong số ít các bạn học sinh cấp trung học phổ thông Việt Nam được trao học bổng học tập tại UWC Nam Phi thuộc hệ thống Trường Thế giới Liên kết năm 2023.

Trải nghiệm sinh sống và học tập tại đất nước Eswatini ( Nam Châu Phi) là một cơ hội học tập mang tính đột phá nhưng cũng đầy thách thức để Hoàng Nguyễn Phúc Anh tiến gần hơn với mục tiêu dài hạn là trở thành công dân toàn cầu, một đại sứ giúp bắc những nhịp cầu về văn hoá, tri thức giữa các nền văn hóa, các dân tộc trên thế giới. Sau đây là những chia sẻ của bạn trẻ Hoàng Nguyễn Phúc Anh về hành trình trưởng thành cùng đam mê học lập trình cũng như những công việc vì cộng đồng ở sở tại và Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây: 
 PV: Chào đón bạn trở về Việt Nam nhân dịp Năm mới 2025. Hãy chia sẻ cảm nhận của mình sau 1 năm em học tập và trải nghiệm ở đất nước Eswatini, Nam Phi?

Hoàng Nguyễn Phúc Anh: Cảm ơn chị. Em đi Eswatini theo chương trình UWC, là Trường Thế giới liên kết. Đây là một chương trình để cho các học sinh ở các nước trên thế giới có thể vào học chung ở một trường nội trú với nhau. Em cảm thấy đây là một cơ hội rất đặc biệt để một là em kết nối được với các bạn khác các nước trên thế giới. Cũng có nhiều các bạn từ các vùng khác nhau, ví dụ như Nam Mỹ, nhiều nơi ở trên Châu Phi.

 Hoàng Nguyễn Phúc Anh: Tôi muốn sau này làm công việc mang đến nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng - ảnh 1Hoàng Nguyễn Phúc Anh, cựu học sinh chuyên Anh trường PTTH Amsterdam, Hà Nội. Hiện Phúc Anh đang là du học sinh tại vương quốc Eswatini thuộc khu vực Nam Phi

Qua năm vừa rồi, bản thân em thấy em đã hiểu thêm được về văn hóa của các nước khác nhau. Thứ hai là đất nước em đặt chân đến, Eswatini, cũng là một quốc gia khá đặc biệt. Em nghĩ là mọi người cũng có thể chưa nghe đến nước này bao giờ.

Thời gian trải nghiệm ở đấy, sống xung quanh với mọi người cũng như   có thời gian thực tập ở trụ sở Liên hợp quốc, em cũng hiểu thêm được về hoàn cảnh sinh sống của mọi người dân ở đây. Em cảm thấy điều kiện sống của mình hiện tại khá may mắn, tại vì em được đi học đàng hoàng, có nơi ở, có bố mẹ hỗ trợ. Em nhận ra điều này không phải là hoàn toàn đúng so với tất cả các bạn, đặc biệt là ở Eswatini, một đất nước đang rất khó khăn như thế. Đến tận nơi em nhận ra việc được đi học của em thật sự là một sự may mắn như thế nào. Qua đấy, em cũng muốn hướng đến trong tương lai em có thể giúp đỡ được nhiều bạn hơn.

 Hoàng Nguyễn Phúc Anh: Tôi muốn sau này làm công việc mang đến nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng - ảnh 2Hoàng Nguyễn Phúc Anh tham gia giảng dạy trên nền tảng giáo dục Hoa Kỳ Khan Academy

PV: Phúc Anh có thể chia sẻ cụ thể những chương trình, hoạt động trong dự án cộng đồng em đang làm ở Eswatini cũng như ở trong đất nước Việt Nam?

Phúc Anh: Hiện tại, em vẫn còn đang đi học nên cách thiết thực nhất có thể giúp được là giúp các bạn khác, các em nhỏ khác có chung cơ hội được đi học, giúp họ chủ động trong học tập. Đấy là lý do em mong muốn lan tỏa cơ hội được học này qua việc làm đại sứ của tổ chức giáo dục Khan Academy Việt Nam năm nay. Hiện tại bọn em ở bên đấy vẫn đang cố gắng giúp cho các bạn học sinh có phòng máy tính kết nối internet đầy đủ, để sau đấy năm sau em sẽ đầu triển khai mở rộng việc dạy qua máy tính, qua internet và sử dụng nền tảng Khan Academy với dạy học sinh bên này. Năm vừa rồi chúng em cũng có hỗ trợ một số các hoạt động, ví dụ như từ thiện sách vở, quần áo cho các em ở trại tị nạn bên đó. Bọn em cũng hỗ trợ việc giảng dạy nữa dù chỉ là một số buổi. Em cũng mong là giúp được các các bạn nhỏ có thêm nhiều cảm hứng về đọc sách và rèn tính tự học.

Cùng thời gian đấy, em cũng đã tổ chức các lớp học mở lập trình online với Khan Academy ở Việt Nam, để giúp các bạn học sinh trong nước có thể tiếp cận nhiều hơn với bộ môn lập trình. Mùa hè vừa rồi, em tổ chức lớp học mở về lập trình, lập trình 101 và lớp nâng cao kỹ năng số, là hai lớp chính. Qua đó, mong rằng em có thể giúp được các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn ở các tỉnh thành xa thành phố Hà Nội hay các tỉnh vùng sâu xa hơn có thể tiếp cận nhiều hơn với bộ môn lập trình.

PV: Trao đi nhiều giá trị cho cộng đồng miễn phí như vậy thì không biết là bản thân Phúc Anh có mong muốn nhận lại được điều gì cho bản thân của mình?

Hoàng Nguyễn Phúc Anh: Em cũng không mong muốn là mình nhận lại được gì giá trị như tiền hay gì đấy, hoàn toàn không. Em chỉ cảm thấy bản thân đã truyền cảm hứng cho người khác, cho các bạn nhỏ khác có thể ít cơ hội hơn em, để tiếp cận những nền tảng như Khan Academy, tiếp cận đến với những kiến thức ở trên đấy, kiến thức về lập trình, kiến thức về nhiều các bộ môn khác nhau. Tại vì từ nhỏ em đã quen sử dụng Khan Academy rồi, và em đã học các lớp về Toán, tiếng Anh, đã thử nói chung là tất cả các lớp có thể mà em có thời gian em thử ở trên Khan Academy. Nên từ khi Khan hỗ trợ tiếng Việt ở trên đấy là em cũng đã đóng góp, đứng lớp một số các lớp về SAT, AP. Tiến tới năm nay em sẽ làm về lập trình, về toán. Em cảm thấy việc mình có cơ hội để được tiếp cận kiến thức ở trên đấy là một may mắn mà em thực sự muốn sẽ lan tỏa cho các bạn khác. Bây giờ, nhân cơ hội Khan Academy có hỗ trợ tiếng Việt, em lan tỏa những cơ hội đấy cho các bạn ở Việt Nam.

 Hoàng Nguyễn Phúc Anh: Tôi muốn sau này làm công việc mang đến nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng - ảnh 3Khi học tại Trường Ams, Phúc Anh đạt thành tích 9.0 IELTS ngay khi lần đầu tiên. Bạn chia sẻ, thành công phần lớn là sự chủ động trong học tập. Ngoài ra, Phúc Anh từng là Trưởng ban Nội dung Câu lạc bộ Hanoi - Amsterdam Model UN Association, Trưởng ban Nội dung Ams' Got Talent mùa 15, Classical music Club..

PV: Bên cạnh danh hiệu là đại sứ của tổ chức giáo dục Hoa Kỳ Khan Academy, được biết khi vẫn còn đang học ở trường cấp 3, Phúc Anh đã đạt một danh hiệu đó là Đại sứ tài năng của trường Hà Nội Amsterdam. Có thể nói là bạn rất có duyên với hai từ là “đại sứ”. Vậy trong tương lai, Phúc Anh có mong muốn được làm việc trong lĩnh vực đối ngoại hay ngoại giao?

Hoàng Nguyễn Phúc Anh: Em cũng rất vinh dự được các thầy cô ở trường Ams trao cho danh hiệu là Đại sứ tài năng. Trong thời gian em ở Ams, dù không nhiều nhưng em cũng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật ở trường, ví dụ như Câu lạc bộ HAT, là câu lạc bộ về nghệ thuật. Ví dụ như Câu lạc bộ The Classics là câu lạc bộ về nhạc cổ điển. Em không nghĩ mình là học sinh tài năng nhất  hay là thế nào đấy, nhưng em cảm thấy việc em được trao danh hiệu Đại sứ này giúp cho em có thể tự tin hơn để thực hiện các hoạt động tiếp theo.

Qua hoạt động của mình, em cũng có đại diện, thể hiện ra hình ảnh của trường. Tương tự vậy, em thấy việc làm đại sứ ở Khan thì mỗi hoạt động của em đều có thể lan tỏa hình ảnh của Khan Academy, tạo ra truyền cảm hứng cho các bạn xung quanh. Đấy vừa là một vinh dự, vừa là cơ hội để em có thể làm nhiều hoạt động hơn, đóng góp nhiều giá trị hơn, cũng là một trọng trách khá lớn.

Vâng, câu hỏi của chị là nếu em làm đại sứ của Việt Nam hay hướng đến ngành đối ngoại thì em nghĩ là mình khá thích làm về đối ngoại, nhưng không thể nói là em muốn làm đại sứ. Bởi vì đó là một vị trí quan trọng đại diện cho Việt Nam trên các hội nghị, các phương diện quốc tế. Nhưng em nghĩ đây cũng là một đích đến để em hướng tới, em cũng muốn đại diện cho đất nước qua việc giải quyết các vấn đề quốc tế.

PV: Phúc Anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả những dự định trong tương lai của bạn?

Hoàng Nguyễn Phúc Anh: Trong học tập, sắp tới trong năm tới, em sẽ hoàn thành chương trình học UWC ở bên Eswatini. Sau đấy, em có dự định sẽ tiếp tục học lên Đại học và dự định đi du học ở bên Mỹ. Nhưng về lâu dài, em đang mong muốn là sau khoảng thời gian làm đại sứ Khan, tổ chức các lớp học online, em nhận ra em rất thích cảm giác có thể giúp được mọi người xung quanh, có thể lan tỏa được các giá trị tích cực đấy. Em mong muốn là trong tương lai, em có thể làm một công việc nào đấy mà có thể giúp được càng nhiều người càng tốt. Cụ thể như trong tương lai em có thể làm ở trong Trụ sở của Khan Academy ở Hoa Kỳ chẳng hạn, hoặc là bất kì một tổ chức phi lợi nhuận hay tổ chức quốc tế nào. Em thấy đây là một công việc rất ý nghĩa.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của Phúc Anh. Chúc bạn thành công trong công việc và cuộc sống

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác