Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc: Điểm hẹn dành cho các nhà khoa học trẻ

(VOV5) - Ban Tổ chức hi vọng thời gian tới sẽ nhận được sự hưởng ứng và tham gia mạnh mẽ từ các nhà khoa học ở Việt Nam, Hàn Quốc và khắp nơi trên thế giới. 

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 15 năm thành lập Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Sinh viên Việt Nam tại đây vừa tổ chức Hội thảo “Các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc 2022” tại khuôn viên Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul (SeoulTech). Chị Bạch Thị Phương Anh, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 8, thông tin về các nghiên cứu được đánh giá có tính ứng dụng thực tiễn cao tại hội thảo. 

Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc: Điểm hẹn dành cho các nhà khoa học trẻ - ảnh 1Chị Bạch Thị Phương Anh, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 8

PV: Thưa chị, Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 8 tập trung vào 7 lĩnh vực chính. Chị cho biết những nhận định về các nghiên cứu mà các nhà khoa học trình bày tại đây?

Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc năm nay có thông điệp “Kết nối tri thức, truyền lửa đam mê”. Chúng tôi chú trọng vào 7 chuyên ngành chính. Đó là vật lý năng lượng và vật liệu mới chuyên ngành; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật xây dựng và kết cấu; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thông tin và truyền thông; Khoa học xã hội. Chủ đề năm nay chúng tôi đưa ra là 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc. Có một chuyên ngành chúng tôi lựa chọn làm chủ đề đặc biệt trong năm nay, đó chính là chuyên ngành về kỹ thuật môi trường.

Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc: Điểm hẹn dành cho các nhà khoa học trẻ - ảnh 2Anh Phạm Văn Duyền, báo cáo viên tại Chủ đề Vật lí, năng lượng và công nghệ vật liệu mới.

Trong khuôn khổ của hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc, chúng tôi còn có một giải thưởng rất là cao quý và ý nghĩa. Đó chính là giải thưởng dành cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc xuất sắc. Chúng tôi lựa chọn các ứng viên và trao giải năm cái lĩnh vực. Đó là lĩnh vực vật liệu mới; lĩnh vực kỹ thuật y sinh; lĩnh vực hóa học, kỹ thuật hóa học; lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông và lĩnh vực kỹ thuật môi trường. Có thể nói là những chủ đề khoa học này đều là những chủ đề đang được thế giới, Việt Nam và Hàn Quốc hết sức chú trọng và quan tâm đầu tư. Tất cả các chủ đề đều rất thú vị và giành được sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới. Hơn thế nữa, đây đều là những ngành được các sinh viên nghiên cứu sinh và các nhà khoa học Việt Nam tại Hàn Quốc theo đuổi. Số lượng các nghiên cứu sinh đang làm trong ngành này rất lớn. Chính vì vậy, tất cả các bài báo cáo được đánh giá rất chất lượng và có tính thực tiễn cao.

PV: Những nghiên cứu nào được đánh giá là có sự sáng tạo và ứng dụng thực tiễn cao, thưa chị?

Ngay từ vòng đánh giá và lựa chọn ban đầu của Hội đồng Khoa học để chọn ra những bài báo cáo xuất sắc và phù hợp nhất để trình bày tại hội thảo, các bài báo cáo gửi về năm nay được Hội đồng Khoa học nhận định là có chất lượng vượt trội, ý tưởng nghiên cứu rất mới mẻ. Nội dung được đầu tư và đặc biệt có tính ứng dụng cao.

Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc: Điểm hẹn dành cho các nhà khoa học trẻ - ảnh 3Anh Trần Tùng Ngọc, báo cáo viên tại chủ đề Khoa học xã hội và nhân văn.

Có thể kể đến các bài báo cáo ở chủ đề kỹ thuật môi trường, công nghệ thông tin và truyền thông hay kỹ thuật y sinh. Phần lớn các bài báo cáo năm nay có khả năng được áp dụng ngoài thực tế rất tốt. Thậm chí có những công trình nghiên cứu về môi trường nước hiện tại đã đang được tác giả thử nghiệm tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam hay các công trình nghiên cứu về giảm thiểu khí CO2 kêu gọi được vốn đầu tư và sẽ được thử nghiệm trong thời gian tới.

PV: Thưa chị, hội thảo năm nay có sự phối hợp giữa Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Sinh viên Việt Nam tại Đà Nẵng. Điểm mới này đã tạo ra màu sắc và sự kết nối tri thức, truyền lửa đam mê cho các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước như thế nào?

Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam cùng với đó là sự hỗ trợ và đồng hành từ phía các cấp tập đoàn lớn như Tập đoàn LG Display Việt Nam, Tập đoàn Amkor và Tập đoàn Autech Hàn Quốc. Đặc biệt trong lễ khai mạc hội thảo năm nay, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông Bùi Thế Duy đã trực tiếp gửi những lời phát biểu chúc mừng chia sẻ và động viên khích lệ quý báu tới Ban tổ chức hội thảo hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, tới toàn thể cộng đồng các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc. Đây có thể coi như là một sự quan tâm và động lực rất lớn đối với các nhà khoa học trẻ nhằm khích lệ và thúc đẩy tinh thần truyền lửa đam mê nghiên cứu khoa học của cộng đồng. 

Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc: Điểm hẹn dành cho các nhà khoa học trẻ - ảnh 4Anh Ngô Hoàng Tú, báo cáo viên tại Chủ đề Công nghệ thông tin và truyền thông.

Bên cạnh đó thì năm nay hội thảo khoa học của chúng tôi cũng được chào đón sự tham gia của Hội sinh viên Việt Nam tại Đà Nẵng. Đây như một cây cầu tri thức truyền đạt ý nghĩa của hội thảo của chúng tôi đến gần gũi hơn với các nhà khoa học trong nước. Điều này còn giúp kết nối các nhà khoa học trẻ cũng như kết nối tri thức cùng hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn nữa không chỉ trong nghiên cứu khoa học mà còn trong công tác khác. Ban tổ chức hội thảo và Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc rất hi vọng trong các kỳ kế tiếp chúng tôi sẽ nhận được sự hưởng ứng và tham gia mạnh mẽ hơn nữa từ các nhà khoa học không chỉ ở Việt Nam, Hàn Quốc mà còn ở khắp nơi trên toàn thế giới.

PV: Được biết, thông qua hội thảo, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc kỳ vọng sẽ xây dựng cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam tại Hàn Quốc đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước?

Đúng vậy. Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc mở ra với mong muốn tạo ra một sân chơi khoa học, một điểm hẹn dành cho các nhà khoa học trẻ được giao lưu, trình bày các công trình nghiên cứu của bản thân và kết nối các nhà khoa học khác trong cộng đồng nghiên cứu khoa học.

Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc: Điểm hẹn dành cho các nhà khoa học trẻ - ảnh 5Quang cảnh tại sảnh hội trường Hội thảo.

Với số lượng của sinh viên, nghiên cứu sinh, nghiên cứu sau tiến sĩ cũng như là giáo sư người Việt tại Hàn Quốc, số lượng hiện nay rất đông đảo và chất lượng được đánh giá rất cao về chuyên môn. Hơn thế nữa lại rất năng động trong các hoạt động nghiên cứu. Chúng tôi tin tưởng rằng cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ ngày một phát triển mạnh mẽ và cống hiến thật nhiều cho sự phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai, để đáp ứng được sự kỳ vọng và yêu cầu của Chính phủ và Nhà nước trong công cuộc xây dựng đất nước. Đó cũng là những kỳ vọng của Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để biến những điều đó thành hiện thực.

PV: Xin cảm ơn chị!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác