Hội yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại CHLB Đức - gìn giữ hồn quê nơi xa xứ

(VOV5) - Hội không chỉ quy tụ bà con ta ở CHLB Đức, mà đã có sự tham gia của cộng đồng người Việt ở nhiều nước khác, kể cả ở Việt Nam.

Hội yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại CHLB Đức là một tổ chức quy tụ những người Việt nơi xa xứ, cùng nhau chia sẻ kiến thức và giữ gìn, phát huy những nét đẹp văn hóa của quê hương. Chị Hoàng Thị Dư là người có ý tưởng sáng lập, và anh Nguyễn Thiện Tường, chồng chị đã rất ủng hộ, hỗ trợ chị từ những ngày đầu khi Hội mới đi vào hoạt động. Đến nay, Hội không chỉ quy tụ bà con ta ở CHLB Đức, mà đã có sự tham gia của cộng đồng người Việt ở nhiều nước khác, cũng như ở Việt Nam thông qua các chương trình giao lưu âm nhạc trực tuyến.

Hội yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại CHLB Đức - gìn giữ hồn quê nơi xa xứ - ảnh 1Anh Nguyễn Thiện Tường và chị Hoàng Thị Dư
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
 
Tin liên quan

Phản hồi

Thị Len Phạm

Chúng em là những thành ên của tiếng chèo, dân ca và hội yêu văn hoc nt truyền thống Viêt nam tại... Xem thêm

Các tin/bài khác