Kiều bào Hungarry nói về chuyến thăm Châu Âu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

(VOV5) - Đặc biệt quan tâm tới tình hình bà con kiều bào, Thủ tướng đã gặp mặt bà con cộng đồng người Việt Nam tại Anh, Pháp và châu Âu.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự COP26 vừa qua có ý nghĩa quan trọng truyền thông điệp về những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu và chính sách của Việt Nam thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hợp tác hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh.  

Cũng trong chuyến công tác tới Anh và Pháp này, đặc biệt quan tâm tới tình hình bà con kiều bào tại các nước Châu Âu, Thủ tướng đã gặp mặt bà con cộng đồng người Việt Nam tại Anh, Pháp và châu Âu để thông báo với bà con tình hình mọi mặt của đất nước, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, cũng như trao tặng Bằng khen cho những Hội đoàn có nhiều đóng góp trong hoạt động chung cũng như hướng về Tổ quốc.

Phóng viên VOV5 phỏng vấn doanh nhân, Tiến sĩ Phan Bích Thiện, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hungary với những cảm nhận về chuyến đi của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
Kiều bào Hungarry nói về chuyến thăm Châu Âu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - ảnh 1Các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng trong buổi gặp mặt.
PV: Xin chúc mừng Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary và các hội đoàn người Việt Nam tại Châu Âu vừa được nhận Bằng khen từ người đứng đầu Chính phủ. Chị có thể chia sẻ điều gì qua những buổi Thủ tướng gặp mặt bà con Việt kiều tại Châu Âu?

TS Phan Bích Thiện: Trong cuộc gặp mặt với kiều bào từ hơn 10 nước châu Âu tại Paris vừa rồi. Thủ tướng đã trao bằng khen của Thủ tướng trong một số Hội đoàn vì thành tích đóng góp trong công cuộc phòng chống covid vừa qua. Tôi rất vui mừng là Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary cũng được nhận bằng khen của Thủ tướng trong dịp này.

Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí rất gần gũi. Kiều bào các nước được gặp nhau sau gần hai năm giãn cách, cùng chia sẻ những khó khăn và nỗ lực vượt qua giai đoạn đại dịch vừa qua. Đặc biệt là lần này, Thủ tướng thăm Pháp nhưng không chỉ gặp gỡ kiều bào ở Pháp, mà mời các kiều bào ở các nước khác trong châu Âu. Điều đó làm cho chúng tôi rất xúc động, cảm nhận được sự quan tâm của Thủ tướng, của Chính phủ với kiều bào trong hoàn cảnh gần hai năm vừa rồi chúng tôi chưa được về thăm quê hương.

PV:  Từ góc nhìn của một trí thức, một doanh nhân nhiều năm làm việc kết nối giao thương giữa hai nước, chị có nhìn nhận như thế nào về chuyến công du châu Âu của Thủ tướng?

TS Phan Bích Thiện: Chuyến đi tham dự hội nghị COP 26 và thăm chính thức Anh - Pháp của Thủ tướng và phái đoàn Chính phủ, theo tôi đã đạt được những kết quả rất thành công. Việc tham dự hội nghị COP 26 đã chứng tỏ Việt Nam khẳng định sự đồng lòng cùng quốc tế tiến tới xây dựng một nền kinh tế, một thế giới sạch với môi trường sạch. Và bên cạnh đó, chuyến thăm Thủ tướng và phái đoàn Chính phủ tới Anh và Pháp cũng đạt được những kết quả rất ấn tượng. Tôi thấy Chính phủ Pháp và Anh đón tiếp Thủ tướng và phái đoàn chúng ta rất nồng nhiệt, vừa gần gũi nhưng lại rất tôn trọng, bình đẳng. Điều đó chứng tỏ vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường thế giới. Trong chương trình chuyến thăm rất nhiều hợp đồng, thỏa thuận đã được ký kết. Điều này chứng tỏ sự quan tâm rõ rệt của các đối tác Anh, Pháp đến thị trường Việt Nam, cũng như khẳng định Việt Nam vừa chống dịch covid nhưng vẫn duy trì để phát triển nền kinh tế. Bên cạnh đó, Chính phủ và nhiều tổ chức của Anh, Pháp cũng đã tặng các thiết bị y tế phòng, chống dịch covid 19 cho Việt Nam. Tôi nghĩ đó là kết quả của sự hợp tác và ngoại giao tài tình của Việt Nam.

PV: Trong bối cảnh đại dịch covid 19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay, hẳn là bà con kiều bào cũng có những tâm tư muốn đề đạt với Chính phủ?

TS Phan Bích Thiện: Trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, càng ngày thì chúng ta càng hiểu rằng sẽ phải xác định sống chung với covid. Tôi hy vọng rằng qua chuyến đi này, Thủ tướng, các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng tham khảo được nhiều kinh nghiệm để khởi động trạng thái bình thường mới vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng, vừa có thể duy trì phát triển các hoạt động xã hội kinh tế. Tôi mong Thủ tướng cũng như Chính phủ sẽ đưa ra lộ trình cụ thể về việc chấp nhận hộ chiếu vắc xin của các nước để tạo điều kiện cho kiều bào sớm được về thăm quê hương.

PV: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác