Kiều bào hướng về Trường Sa thân yêu

(VOV5) - Bà con kiều bào thể hiện tình yêu biển đảo bằng việc tích cực vận động, quyên góp tặng quà, hiện vật thiết yếu nhằm hỗ trợ đời sống, công tác của quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Quần đảo Trường Sa là một vùng lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Hai tiếng Trường Sa thiêng liêng, sâu nặng trong trái tim của lớp lớp thế hệ người dân Việt. Nơi ấy là phên giậu ngoài khơi của Tổ quốc, là cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đã 9 lần Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam tổ chức đưa đoàn kiều bào thăm và động viên quân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Những chuyến đi này đã giúp kiều bào hiểu thực tế về tình hình biển đảo Tổ quốc, qua đó thắt chặt hơn nữa tình quân dân, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước. Qua các chuyến thăm Trường Sa, bà con kiều bào đã thể hiện tình yêu biển đảo bằng việc tích cực vận động, quyên góp tặng quà, hiện vật thiết yếu nhằm hỗ trợ đời sống, công tác của quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Kiều bào hướng về Trường Sa thân yêu - ảnh 1Biên tập viên VOV5 và các khách mời tham gia buổi tọa đàm "Kiều bào hướng về Trường Sa thân yêu".

Để chuyển tới quý vị khán, thính giả về tấm lòng của kiều bào đối với quần đảo Trường Sa nói riêng và biển đảo nói chung, nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Kiều bào hướng về Trường Sa thân yêu”.

Khách mời của buổi tọa đàm gồm: Bà Cao Hồng Vinh, Trưởng Ban liên lạc người Việt châu Âu "Vì biển đảo Việt Nam", Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa tại Ba Lan; Bà Bùi Thị Thu Minh, Phó Ban liên lạc người Việt châu Âu "Vì biển đảo Việt Nam", Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trường Sa tại CHLB Đức; Bà Trần Thu Dung, Phó Ban liên lạc người Việt châu Âu "Vì biển đảo Việt Nam", Chủ tịch Hội Aurore - Ánh Sáng, người Việt tại Pháp.

Kiều bào hướng về Trường Sa thân yêu - ảnh 2
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác