Lãnh sự danh dự Việt Nam tại CH Síp: Cả hai bên đều cần thêm những nỗ lực hợp tác

(VOV5) - Ngài Georges On.Christophides trả lời phỏng vấn VOV về mối quan hệ hợp tác Việt Nam – CH Síp (Cyprus) cũng như về cộng đồng Việt Nam ở đất nước được coi như cửa ngõ Châu Âu này:

Cuộc sống ổn định và hòa nhập của cộng đồng người Việt Nam tại quốc đảo Síp, cũng như hoạt động sôi nổi của hội đoàn người Việt tại đây có sự ủng hộ rất lớn từ chính quyền nước sở tại, cũng như sự hỗ trợ tích cực của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại CH Síp (Cyprus), ngài Georges On.Christophides, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới. 

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại CH Síp: Cả hai bên đều cần thêm những nỗ lực hợp tác - ảnh 1 Lãnh sự danh dự Việt Nam tại CH Cyprus, ngài Georges.Christophides trả lời phỏng vấn VOV. - Ảnh: P.Hà

PV: Rất cảm ơn ngài đã nhận lời mời phỏng vấn của chúng tôi. Đầu tiên, xin ngài chia sẻ một số thành tựu đáng chú ý trong việc kết nối các yếu tố kinh tế văn hóa giữa Cộng Hòa Cyprus và Việt Nam?

Ngài Georges On.Christophides: Rất vui được chào đón các bạn tại Cộng hòa Cyprus. Tôi rất vui được vì có một kênh của chính phủ đến Cyprus để tôi có cơ hội được chia sẻ những thông điệp của mình về những việc chúng ta đang làm tại đất nước Cyprus xinh đẹp nhỏ bé này.

Như chúng ta đã biết, Cyprus đã có mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1975. Và đến năm 2015, chúng tôi đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Síp và Việt Nam. Từ trước khi chính phủ Việt Nam bổ nhiệm tôi làm lãnh sự danh dự năm 2012 chúng ta chưa có nhiều cơ hội trao đổi và hợp tác giữa hai nước.

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại CH Síp: Cả hai bên đều cần thêm những nỗ lực hợp tác - ảnh 2 Ngài Georges.Christophides trong buổi làm việc với lãnh đạo cộng đồng Việt Nam tại CH Cyprus. - Ảnh: P.Hà 

May mắn là, từ năm 2012 trở đi, tôi được phụ trách quản lý việc đẩy mạnh những công dân người Việt lao động tại Cyprus, và thành lập Lãnh sự quán. Cùng thời gian đó, chúng tôi cố gắng tìm cách để tìm hiểu về người Việt nhiều hơn. Cũng vào thời điểm đó, năm 2012, có khoảng 8 đến 10 ngàn người lao động Việt Nam tại Cyprus, những người được người dân ở đây coi như là đại diện cho văn hóa và sự thay đổi của Việt Nam ngày nay. Cho tới lúc đó, Việt Nam mới chỉ được người Cyprus biết đến với quá khứ chiến tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Tôi rất ngưỡng mộ sự nỗ lực của người Việt trong việc giành lại độc lập tự do cho mình.

PV: Và được biết là ông đã nỗ lực thúc đẩy những hoạt động chung từ năm 2012 đến nay?

Ngài Georges On.Christophides: Từ năm 2012 tới nay, trong vai trò Lãnh sự danh dự, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng tin cậy giữa chính phủ và người dân. Rất nhiều quan chức trong chính quyền Cyprus như các Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bộ ngoại giao và đại sứ Việt Nam tại Rome (Italy) kiêm nhiệm CH  Cyprus đã nỗ lực làm việc cùng nhau để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này.

Tuy nhiên hiện tại kết quả hợp tác vẫn chưa đạt tới mức chúng ta mong đợi. Như tôi đã nói, có rất nhiều cách để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia. Ngày nay, Cyprus là một thành viên của Liên minh châu Âu, và được tất cả các quốc gia Châu Âu công nhận. Chúng tôi đang tiếp tục cố gắng giải quyết từng chút một các vấn đề đang xảy ra với tư cách là một thành viên của Liên minh châu Âu EU.

Về quan hệ với Việt Nam, chúng ta cần nỗ lực hơn để phát triển trên tất cả các lĩnh vực: thương mại, văn hóa, ngoại giao vv…. Với tư cách là người đại diện cho cả hai quốc gia, tôi thấy cả hai phía đều cần có thêm nhiều nỗ lực hợp tác. Về phía Tổng thống và chính phủ Cyprus, có thể thấy là họ rất ủng hộ và sẵn sàng củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia.

PV: Xin ông vui lòng cho biết những lợi thế của những hoạt động hợp tác giữa hai quốc gia?

Ngài Georges On.Christophides:  Như tôi đã nói, đã có sự thay đổi trong thái độ của người Cyprus đối với người lao động Việt Nam tại đây. Họ tôn trọng những người Việt đến đây để chăm sóc trẻ nhỏ, làm việc tại nông trại hoặc tham gia phát triển kinh tế tại Cyprus. Đây là lợi ích và sự tiến bộ quan trọng nhất.

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại CH Síp: Cả hai bên đều cần thêm những nỗ lực hợp tác - ảnh 3 Ngài Georges On.Christophides (giữa) chụp ảnh cùng bà con và các cháu thiếu nhi trong buổi Cộng đồng người Việt Nam tại Cyprus tổ chức Tết cổ truyền. - Ảnh: FB cộng đồng.

Sự tiến bộ thứ hai là, người Cyprus từng coi Việt Nam là một nơi rất xa xôi về khoảng cách, nhưng giờ đây chúng tôi thấy họ sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam, và nếu họ thấy hứng thú, thì khoảng cách không còn là vấn đề nữa. Họ còn sẵn sàng ghé thăm Việt Nam.

Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ rằng tôi đến Việt Nam mỗi năm từ năm 2010 đến nay, vì các vấn đề liên quan đến chính phủ và lãnh sự quán. Tôi tự tin nói rằng trong tương lai chúng ta sẽ còn thấy nhiều lợi ích nữa trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Bằng chứng là năm ngoái chúng tôi đã trình Tổng thống Cộng hòa Cyprus thư mời chính thức của Nhà nước Việt Nam. Và thư mời đã được chấp thuận. Năm nay chúng tôi sẽ tổ chức chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống CH Cyprus tới Việt Nam. Tôi hy vọng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều mối quan hệ hợp tác mới cũng như làm sâu sắc hơn những lĩnh vực hợp tác đã có.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Ngài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác