Ngôn ngữ là nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Indonesia

(VOV5) - Indonesia được ví là đất nước vạn đảo, cùng trong khối ASEAN, nhưng vì khoảng cách địa lý, rồi ngôn ngữ, chưa nhiều người Indonesia đến Việt Nam.

Từ lâu, thính giả Indonesia có tình cảm rất đặc biệt với Việt Nam qua nhịp cầu Phát thanh tiếng nói Việt Nam.

Nhà báo Trương Thị Tú Thuỷ, nguyên Phó trưởng phòng ASEAN, phụ trách chương trình tiếng Indonesia đã mở một lớp tiếng Việt trực tuyến để kết nối nhu cầu học tiếng Việt của người dân Indonesia.

Từ kết quả của lớp học, nhà báo Tú Thuỷ cho rằng, ngôn ngữ chính là nhịp cầu ngắn nhất để người Indonesia tìm hiểu và yêu quý Việt Nam.

Phóng viên Đài TNVN có cuộc trò chuyện trực tuyến với nhà báo Tú Thuỷ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác