Nửa đời ở xứ Kangaroo luôn ngóng về đất Việt

(VOV5) - Australia là nước có thời gian cách ly xã hội phòng dịch covid -19 ở các bang với số ngày dài nhất thế giới.
Với đất nước rộng lớn, quy định giữa các tiểu bang độc lập với nhau, ý kiến của các tầng lớp dân cư cũng rất khác nhau, kể cả việc tiêm vắc xin covid -19, bởi thế cũng tác động rất lớn đến cộng đồng người Việt Nam tại đây. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta cùng phóng viên Hoàng Hướng gặp gỡ hai vị khách mời ở hai tiểu bang lớn nhất Australia, nơi có đông cộng đồng người Việt để nghe thông tin về chính sách ứng phó với dịch bệnh và tậm thế của cộng đồng người Việt tại đây.  
Tin liên quan

Phản hồi

Joseph Nguyen

Tôi rất trọng kính Đảng CSVN, tôi mong muốn sớm trở về Việt Nam để làm từ thiện và chết tại... Xem thêm

Các tin/bài khác