Quê hương - nơi người Việt ngóng về!

(VOV5) - Đợt dịch Covid -19 lần thứ 4 ở Việt Nam khiến hàng trăm ngàn người lây nhiễm và hơn 10.000 bệnh nhân tử vong khiến người Việt xa quê nhói lòng mỗi khi nghĩ về đất mẹ. 
Dù sống ở những nước, nơi đại dịch đang hoành hành và giãn cách xã hội đôi khi còn chặt chẽ hơn ở quê nhà, nhưng với người Việt xa quê, Việt Nam vốn là điểm điểm tựa chống dịch trong suốt hai năm qua, giờ mất mát nhường ấy, ai chả thắt lòng khi ngóng về đất mẹ. Bởi thế, những ngày này, ngoài việc mong tin dập dịch, chữa bệnh, cộng đồng tập trung quyên góp trang thiết bị tế gửi về trong nước, rồi mọi thứ có thể để hỗ trợ gia đình, người thân. Phóng viên Hoàng Hướng tọa đàm cùng các đại biểu kiều bào ở Cộng hòa Séc, Australia, CHLB Đức, Cộng hòa Pháp và Mỹ về nỗi lòng người Việt trong những thời điểm khó khăn chống dịch ở quê nhà.   
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác