Quyết sách tại Đại hội Đảng lần thứ XIII là tiền đề hoàn hảo để công nghệ số được bay cao, bay xa

(VOV5) - Theo tôi, công tác nhân sự của Đại hội Đảng là cực kỳ quan trọng. Việc chọn đúng người, có đức, có tài sẽ giúp đất nước ngày càng vững mạnh hơn.

Tiến sỹ (TS) Trần Lê Hưng, giảng viên trường Đại học Công nghệ Cầu đường Paris, (Pháp) may mắn được trở về nước khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Thời gian ở Việt Nam, Lê Hưng tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như Diễn đàn trí thức trẻ toàn cầu 2021, Tương lai khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên, Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia Techfest 2020…Đặc biệt, Trần Lê Hưng rất quan tâm đến việc được tham gia góp ý vào các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội.

Nghe âm thanh Phỏng vấn tại đây:
 PV: Xin chào Tiến sĩ Lê Hưng, được biết Anh là một trong số những trí thức trẻ tiêu biểu được tham gia vào Hội nghị góp ý văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tại đây, Anh đã đóng góp ý kiến về vấn đề gì?

TS Trần Lê Hưng: Tôi được biết, để phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, Đảng ta đã có công tác chuẩn bị từ lâu, công phu và chi tiết. Trong đó, dự thảo các văn kiện Đảng  được công bố rộng rãi và để lấy ý kiến toàn dân. Điều đó cho thấy, tinh thần cầu thị của Đảng, sẵn sàng tiếp thu mọi ý kiến của nhân dân và việc gì hợp ý dân thì Đảng sẽ sẵn sàng làm, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

Quyết sách tại Đại hội Đảng lần thứ XIII là tiền đề hoàn hảo để công nghệ số được bay cao, bay xa - ảnh 1Tiến sỹ Trần Lê Hưng (ĐH Công nghệ Cầu đường 
Paris, Pháp. Ảnh nvcc

Trong vai trò là thành viên Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, tôi vinh dự được tham gia đóng góp trực tiếp dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng do Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức với sự điều phối của Phó trưởng ban dân vận TW, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đối với cá nhân tôi, việc ý kiến của mình được đưa tới các lãnh đạo Đảng, Trung ương là một vinh dự to lớn. Là đại diện cho giới trẻ, cùng với kinh nghiệm học tập, sinh sống ở nước ngoài, tôi đã xin phép đóng góp ý kiến nhỏ của mình vào công cuộc phát triển Khoa họa Công nghệ (KHCN) cho đất nước, cũng như cải thiện nền giáo dục bậc cao học. Cụ thể, Việt Nam nên thay đổi cách nhìn về việc học tiến sỹ hay làm tiến sỹ. Ở Pháp hay nhiều nước trên thế giới, làm Tiến sỹ được coi là một nghề và một Ban nghiên cứu sinh được trả lương để mọi người có thể toàn tâm toàn ý cho đề tài nghiên cứu của mình. Ngoài ra, các đề tài nghiên cứu trong ngành giao thông nên đi theo hướng ứng dụng công nghiệp, cần sự chung tay góp sức, kết hợp của cơ sở giáo dục và cơ sở sản xuất (nơi đặt ra các bài toán, vấn đề thực tiễn và giúp các ý tưởng đó có thể bán ra thị trường). Nếu giải quyết được vấn đề này tôi tin rằng Việt Nam sẽ có một sự phát triển vượt bậc về KHCN cũng như kinh tế- xã hội vì Việt Nam đang trong giai đoạn đoạn dân số vàng, nguồn lực dồi dào và chất lượng cao.

PV: Vâng, anh nhìn nhận như thế nào về sự quan tâm, đầu tư của Chính phủ nhằm đề cao vai trò thanh niên cũng như phát huy tối đa nguồn lực trẻ, trong đó nhấn mạnh đến nguồn trí thức kiều bào hiện nay?

TS Trần Lê Hưng: Phải nói rằng gần đây chúng ta đã có bộ Luật thanh niên, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của thanh niên đới với sự phát triển đất nước. Điều này cũng được thể hiện rất rõ trong dự thảo văn kiện Đảng trình Đại hội thứ XIII. Theo quan điểm cá nhân, tôi hoàn toàn ủng hộ những gì Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang làm, để nâng cao tinh thần tự tôn dân tộc của giới trẻ, nhấn mạnh sự quan trọng của thanh niên trong phát triển đất nước và phát huy quyền làm chủ của đất nước. Điều đó giúp thanh niên nhận ra rằng tương lai đất nước chính là tương lai của các bạn, qua đó các bạn sẽ có một định hướng tốt hơn.

Quyết sách tại Đại hội Đảng lần thứ XIII là tiền đề hoàn hảo để công nghệ số được bay cao, bay xa - ảnh 2TS Trần Lê Hưng tại Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp Techfest 2020. - Ảnh nvcc

Ngoài ra, sự quan tâm đầu tư của Chính phủ còn thể hiện qua những hành động thiết thực như  tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia Techfest, Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, v..v... hay là việc mở ra câc quỹ đầu tư vốn cho các Startup, mở rộng chính sách thu hút và gìn giữ nhân tài, tăng cường hợp tác các dự án khoa học trong/ngoài nước với các kiều bào. Tất cả điều đó cho thấy sự quan tâm đúng đắn, đánh giá cao vai trò nguồn nhân lực trẻ để phát triển đất nước.

PV: Trong không khí của kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra, anh kỳ vọng như thế nào vào sự thành công của sự kiện quan trọng này của đất nước?

TS Trần Lê Hưng: Là một người trẻ, tôi nhận thấy rằng trong bối cảnh thế giới đang phát triển như vũ bão với nền Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, cùng với những lợi thế của đất nước mà chúng ta đang có, thì vai trò của Đại hội Đảng lần thứ XIII này rất quan trọng. Bởi vì, những quyết sách này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai đất nước chúng ta không chỉ trong 5 năm tới mà nó còn kéo dài những năm tiếp theo, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng năm 2030 hay 100 năm thành lập nước năm 2045. Chính vì thế, công tác nhân sự của Đại hội là cực kỳ quan trọng. Việc chọn đúng người, có đức, có tài sẽ giúp đất nước ngày càng vững mạnh hơn.

Quyết sách tại Đại hội Đảng lần thứ XIII là tiền đề hoàn hảo để công nghệ số được bay cao, bay xa - ảnh 3TS Lê Hưng tại Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: nvcc

Ngoài ra, việc chống tham nhũng vẫn cần được duy trì, tiếp tục và mạnh mẽ hơn nữa. Nếu chúng ta làm tốt việc này thì Đảng sẽ gần dân, và dân sẽ tin tưởng vào Đảng, trên dưới một lòng thì đất nước ta sẽ phồn thịnh, đủ sức chống chọi lại những nguồn tin xấu, thế lực thù địch…Câu nói “Việc dễ trăm lần không dân cũng chịu, việc khó trăm lần dân liệu cũng xong”, đã được đúc kết lâu đời và sự thống nhất toàn Đảng, toàn dân… là điều cần thiết để Việt Nam có một nền chính trị ổn định, là miền đất hứa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Và với mong muốn cá nhân về phát triển Khoa học Công nghệ, hy vọng rằng những quyết sách được thông qua trong Đại hội Đảng lần thứ XIII này sẽ tạo tiền đề, bước chạy đà hoàn hảo cho cú bật về công nghệ số được cao, xa và hiệu quả nhất.

Quyết sách tại Đại hội Đảng lần thứ XIII là tiền đề hoàn hảo để công nghệ số được bay cao, bay xa - ảnh 4TS Trần Lê Hưng (bìa trái thứ 4) vinh dự nhận Bằng khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Ảnh nhân vật cung cấp

Vinh dự là Đảng viên trẻ tuổi, tôi hy vọng các bạn Đảng viên trẻ khác hãy phát huy hết sức mình trong công việc các bạn đang làm. Các bạn hãy phát huy hết sức trí sáng tạo, đam mê nghề nghiệp vì tinh thần khởi nghiệp chung của Quốc gia. Mỗi người là một tấm gương sáng, hãy thay đổi một cách tích cực từ những công việc nhỏ nhặt nhất để chung tay xây dựng đất nước. Qua đây, tôi xin chúc Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công, chúc quý thính giả VOV một xuân Tân Sửu ấm áp, sức khỏe và nhiều thành công hơn nữa..

PV: Xin trân trọng cảm ơn và cũng chúc anh thành công.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác