SVUK hỗ trợ, gắn kết cộng đồng sinh viên và hướng về Tổ quốc

(VOV5) - Với 46  chi hội trực thuộc, Hội đưa ra tiêu chí hoạt động là hỗ trợ,  kết nối và phát triển, góp phần đoàn kết cộng đồng sinh viên Việt Nam trên toàn nước Anh. 

Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh(SVUK) là tổ chức đại diện cho 12 ngàn học sinh, sinh viên đang sinh sống và học tập tại đây. Với 46  chi hội trực thuộc, Hội đưa ra tiêu chí hoạt động là hỗ trợ,  kết nối và phát triển, góp phần đoàn kết cộng đồng sinh viên Việt Nam trên toàn nước Anh. Với ba lĩnh vực quan trọng là tài chính, sự kiện và truyền thông, Hội sinh viên Việt Nam tại Anh có nhiệm vụ giám sát và thúc đẩy phong trào sinh viên tại các trường đại học ở các chi hội trực thuộc. Để tìm hiểu về các hoạt động  của Hội, phóng viên đài TNVN phỏng vấn chị Lê Thị Tố Uyên, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh(SVUK). Mời quý vị và các bạn cùng nghe:

Nghe âm thanh tại đây:                           

PV: Xin chào chị Tố Uyên, chị có thể cho biết về một số hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh triển khai thời gian vừa qua, thời điểm mà dịch bệnh xảy ra và cũng ảnh hưởng phần nào tới các hoạt động đó?

Tố Uyên: Trong nhiệm kỳ  của tôi, mặc dù chưa phải là năm hứng chịu làn sóng Covid mạnh mẽ nhất, nhưng là năm phải chịu dư âm sâu sắc của dịch bệnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã hoạt động hiệu quả, tự điều chỉnh với hoàn cảnh dịch bệnh.

SVUK hỗ trợ, gắn kết cộng đồng sinh viên và hướng về Tổ quốc - ảnh 1Sự kiện Leader Camp. Ảnh:SVUK

Năm vừa rồi, chúng tôi có hoạt động như là sự kiện Leader Camp, một sự kiện nổi bật cũng như mang tính truyền thống rất cao của hội. Ý nghĩa của hoạt động này là kết nối ban chấp hành, kết nối chi hội của Hội sinh viên Việt Nam trên toàn vương quốc Anh, là nơi các bạn có thể học hỏi, giao lưu, tìm kiếm kỹ năng mềm, học hỏi vai trò lãnh đạo trong chi hội sinh viên đó. Hội cũng có những hoạt động như hỗ trợ các bạn sinh viên.

SVUK hỗ trợ, gắn kết cộng đồng sinh viên và hướng về Tổ quốc - ảnh 2

Ví dụ như các bạn sinh viên mới đến, đầu năm, số lượng sinh viên sang Anh rất lớn thì chúng tôi có hoạt động như đón Tân sinh viên như là một nơi chia sẻ thông tin, những kinh nghiệm cũng như giới thiệu với các bạn sinh viên nhập học. Ngoài ra, có giải thể thao lớn nhất ở Anh, giải bóng đá sinh viên, những hoạt động online, những webina, hội thảo online phù hợp với các bạn sinh viên.

PV: Được biết là Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh cũng có khá nhiều hoạt động hỗ trợ trong thời gian dịch COVID-19 xảy ra ở Việt Nam. Chị có thể chia sẻ thông tin?

Tố Uyên: Hội sinh viên Việt Nam luôn có những hoạt động hướng về Tổ quốc. Từ những năm trước, chúng tôi đã có những hoạt động từ thiện. Ví dụ năm 2021, dịch bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của nhân dân.

SVUK hỗ trợ, gắn kết cộng đồng sinh viên và hướng về Tổ quốc - ảnh 3

Trong hoàn cảnh đó, Hội sinh viên Việt Nam tại vương quốc Anh phát động chiến dịch gây quỹ, tất cả vì thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã quyên góp được 50 triệu đồng đóng góp để mua vật tư y tế, xe cứu thương, đợt đó tại thành phố Hồ Chí Minh rất là thiếu. Vào tháng 3 vừa qua, Ban chấp hành Hội sinh viên cũng đã gửi số tiền là hơn 10 triệu đồng đóng góp cho quỹ vaccine Việt Nam thông qua đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. SVUK cũng có hỗ trợ vật tư y tế về thành phố Hải Phòng, phối hợp với các Hội sinh viên ngoài nước khác như Pháp và Bỉ.

PV: Những hoạt động tiếp theo  trong năm nay sẽ được Hội triển khai như thế nào?

Tố Uyên: Tháng 6 tới, chúng tôi sẽ triển khai một đêm là đêm từ thiện, gây quỹ kỷ niệm 17 năm thành lập Hội bởi vì lẽ ra tổ chức 15 năm nhưng do dịch bệnh nên không thực hiện được nên tổ chức lại vào năm nay. Tiếp đó là đến tháng 7, tổ chức Giải bóng đá mở rộng dành cho các bạn sinh viên và cựu sinh viên, cho tất cả cộng đồng sinh viên còn đang sinh sống tại Vương quốc Anh.

SVUK hỗ trợ, gắn kết cộng đồng sinh viên và hướng về Tổ quốc - ảnh 4

Đến tháng 7, tháng 8, sau khi gây quỹ thành công, sẽ đem số tiền đã gây quỹ được gửi vùng sâu, vùng xa, không có điều kiện, nhất là những nơi có những em bé có hoàn cảnh khó khăn để đóng góp số tiền gây quỹ được. Trong thời gian tới, cũng sẽ những hoạt động phối hợp với thành đoàn Hà Nội để tổ chức tại Việt Nam hoặc  những hoạt động với Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, đang trong quá trình thảo luận và bàn bạc với nhau để đưa ra các hoạt động phù hợp với cả hai bên. Ngoài ra, tháng 9, lại tổ chức sự kiện Pre-Departure ( đón Tân sinh viên) và tháng 11 có sự kiện hướng nghiệp của Hội sinh viên Việt Nam tại Anh.

Xin cảm ơn chị đã tham gia cuộc trao đổi và chúc cho SVUK sẽ ngày càng mở rộng và kết nối  hiệu quả cộng đồng du học sinh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác