Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hiệu quả trí thức Kiều bào

(VOV5) - Những năm qua, đã có hơn 400 chuyên gia, trí thức kiều bào về làm việc dài hạn tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong đó, có gần 200 trí thức hợp tác trực tiếp với các trường đại học, Khu Công nghệ cao, các bệnh viện...

Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi kết nối với nhiều hiệp hội trí thức, doanh nhân của người Việt Nam ở nước ngoài như: Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu; Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ; Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam hay Mạng lưới người Việt có tầm ảnh hưởng. Nhiều nhà khoa học, doanh nhân đã về thành phố làm việc, đầu tư, kinh doanh.

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hiệu quả trí thức Kiều bào - ảnh 1Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Phước.
Ảnh: Dương Cảnh Tiêu

Hoàng Hướng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hút trí thức, doanh nhân người Việt ở nước ngoài. 

 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác