VietAbroader với ba dự án bổ ích dành cho giới trẻ Việt Nam

(VOV5) - Anh Nguyễn Nhất Hưng, Phó Ban Tài nguyên du học, Ban Điều hành Tổ chức VietAbroader nói về những dự án mùa hè 2017.

VietAbroader là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2004 tại New York, Hoa kỳ, do chính các du học sinh Việt Nam trong và người nước điều hành và triển khai thực hiện. Tổ chức này có sứ mệnh tạo cơ hội phát triển cho giới trẻ Việt Nam trong hai mảng trọng tâm là Tài nguyên du học và Kinh doanh – Nghề nghiệp. Tiếp nối tinh thần “chuyền đuốc” từ những ngày đầu, mùa hè năm nay, VietAbroader có 3 dự án bổ ích dành cho các bạn trẻ là Trại hè Du học, Trại hè Tân sinh viên và Hội thảo nghề nghiệp. 

VietAbroader với ba dự án bổ ích dành cho giới trẻ Việt Nam - ảnh 1

Anh Nguyễn Nhất Hưng, Phó Ban Tài nguyên du học, Ban Điều hành Tổ chức VietAbroader 2017

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

 

PV: Chào Hưng. Bạn có thể cho biết đôi nét về tổ chức VietAbroader?

Anh Nguyễn Nhất Hưng: VietAbroader là tổ chức của các du học sinh Việt Nam tại Mỹ, hoạt động được 12 năm với mục đích là phát triển thế hệ trẻ, tạo cho các bạn trẻ Việt Nam có một sân chơi để có thể học hỏi và phát triển kỹ năng. VietAbroader có nhiều chương trình với những nội dung khác nhau, đặc biệt là Hội thảo du học đã được tổ chức 11 năm liền và năm nay trở thành Trại hè du học Mỹ.  Bên cạnh đó, mảng kinh doanh và nghề nghiệp cũng là một địa chỉ tin cậy để các bạn trẻ có thể giao lưu với các cơ quan quốc tế và Việt Nam để có cơ hội làm việc sau này. Ngoài ra VietAbroader còn có một mảng đã từng phát triển rất mạnh là mảng phát triển kỹ năng cho các bạn học sinh cấp ba, bằng việc tạo ra sân chơi để các bạn tổ chức sự kiện cũng như học với các kỹ năng cơ bản như tư duy phản biện hay kỹ năng thuyết trình.

PV: Nói về trại hè du học của VietAbroader, năm nay được đổi từ Hội thảo du học thành Trại hè du học. Điều này sẽ mang tới sự khác biệt gì?

Anh Nguyễn Nhất Hưng: Hội thảo du học của VietAbroader là hội thảo du học Mỹ có thể nói là lớn nhất Việt Nam từ trước tới giờ. Năm nào chúng tôi tổ chức cũng có hơn 1.000 người tham dự, và các khách mời đều là những bạn trẻ nổi tiếng và thành công trong du học Mỹ. Chúng tôi đã thu được những kết quả rất tốt. Đây có thể nói là dự án bộ mặt của VietAbroader hàng năm. Lúc đỉnh điểm cách đây 2 năm đã mở rộng ra 7 tỉnh thành trải dài từ Hà Nội vào Cần Thơ. Nhưng cho đến năm ngoái, chúng tôi nhận thấy rằng format này đã triển khai được 11 năm và có vẻ đã hơi lỗi thời so với sự cập nhật của thế hệ trẻ hiện nay, cùng với đó là những kiến thức về du học Mỹ. Ví dụ để du học Mỹ các bạn cần một số yêu cầu cụ thể như trình độ tiếng Anh, hoạt động ngoại khóa, hay sự hứng thú về nghề nghiệp sau này… Hội thảo lúc trước phù hợp với việc cung cấp những thông tin chung, nhưng hiện nay khi thông tin đã trở nên dễ dàng tìm kiếm thì các bạn trẻ mong muốn được cung cấp những thông tin chuyên sâu và cá nhân hóa hơn. Cùng với đó, các bạn cũng muốn có mối liên hệ với các anh chị đi trước để có thể trợ giúp cho mình tốt hơn. Vì vậy VietAbroader đã chuyển format chuyển Hội thảo từ 1 ngày sang hình thức Trại hè 4 ngày. VietAbroader hy vọng sẽ có thể cung cấp cho các bạn những kiến thức để apply cá nhân hóa, thêm đó là các bạn có cơ hội để quen biết nhau hơn, quen biết các anh chị đi trước để có được những lời khuyên tốt nhất cho mình.

PV: Còn về Trại hè Tân sinh viên năm nay có những điểm gì mới lạ và thú vị so với năm ngoái?

Anh Nguyễn Nhất Hưng: Trại hè Tân sinh viên là dành cho những bạn đã apply thành công và nắm au sẽ là năm đầu tiên bước vào trường Đại học Mỹ. Trại hè này mang tính cấp thiết, vì tôi cũng là một du học sinh, trước khi đi tôi cũng đã từng có những băn khoăn, lo lắng trước khi bước sang một thế giới mà mình chưa từng bước tới. Trại hè Tân sinh viên có mục đích cung cấp cho các bạn cái nhìn đa chiều về cuộc sống ở Mỹ để giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn. Sau 3 năm, năm nay Trại hè Tân sinh viên trở lại với một chủ đề hoàn toàn mới là “Sự đồng cảm”, có nghĩa là các bạn sẽ đặt vị trí của mình vào vị trí của những sinh viên quốc tế để hiểu về thế giới của các bạn ấy – đó là điều rất quan trọng trong quá trình hòa nhập ở nước ngoài. Điều này không đơn giản, vì đi du học, ban đầu các bạn sẽ dễ rơi vào tâm lý cảm thấy khác biệt, và sẽ trách mọi người đã không cố gắng hiểu mình, nhưng việc mình đồng cảm với họ để họ đồng cảm với mình, điều đó rất quan trọng. Và đó là một trong những thông điệp lớn nhất mà Trại hè Tân sinh viên năm nay muốn gửi gắm đến các bạn tham gia. Cùng với đó, các hoạt động khác của Trại hè truyền thống vẫn luôn được giữ, ví dụ như lớp học mô phỏng, các du học sinh thành công sẽ dạy các lớp như ở bên kia. Hay những buổi giao lưu sẽ có các khách mời nổi tiếng đến giao lưu để các bạn hiểu hơn về các lĩnh vực nghề nghiệp và những gì đang chờ đón các bạn ở tương lai.

PV: Còn về Hội thảo nghề nghiệp năm nay?

Anh Nguyễn Nhất Hưng: Năm nay Hội thảo nghề nghiệp tập trung tại TPHCM. Như những lần trước, Hội thảo thường chỉ tổ chức vào một buổi sáng, và buổi chiều là hội chợ nghề nghiệp. Nhưng năm nay, Hội thảo sẽ bao gồm chuối các hoạt động kéo dài từ 8 – 29/7/2017, bao gồm những workshop với các chủ đề khác nhau, như các ngành cần thiết trong xã hội: chuỗi cung ứng, tư vấn quản trị, marketing, truyền thông… Sau đó là những buổi workshop về những kỹ năng cần thiết như tư duy phản biện, viết sơ yếu lý lịch, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng networking… Những buổi workshop này sẽ cung cấp thông tin và kỹ năng cho các bạn trước khi tới buổi hội thảo chính vào ngày 29/7 với chủ đề: “Tìm kiếm ngành nghề trong khu vực Đông Nam Á vươn ra biển lớn”, và buổi chiều vẫn có hội chợ nghề nghiệp với sự tham gia của một số công ty nổi tiếng như British American Tobacco hay Prudential…

PV: Vâng, cảm ơn anh!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác