Hành hương về quê Bác - Mai Hòa, CHLB Đức

(VOV5) - Chị Mai Hòa gửi đến cuộc thi hai tác phẩm: Hành hương về quê Bác và Về miền ví dặm.
Thí sinh: Mai Hòa, CHLB Đức.
Tác phẩm: Hành hương về quê Bác - dân ca ví dặm.
"Tôi là Nguyễn thị Hoà. Tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thanh Chương, một huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức. Tôi chưa trải qua các trường lớp nào về nghệ thuật cũng như âm nhạc, nhưng vì yêu âm nhạc nên từ thuở bé những khúc dân ca đã ngấm vào trong tôi (dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, chèo, tuồng, quan họ, ca trù, hát văn... ), đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Với mong muốn gìn giữ bản sắc văn hoá của quê hương, tôi đã thành lập ra câu lạc bộ Hát về Xứ Nghệ để cộng đồng xa quê được thỏa niềm đam mê ca hát, đoàn kết, luôn hướng về quê nhà.
"Hành hương về quê Bác" là bài dân ca ví dặm được kết hợp với nhiều làn điệu, rất tình cảm sâu lắng với niềm thương nhớ, kính trọng, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - người lãnh tụ kính yêu luôn hiện hữu trong tôi"...

Phản hồi

Các tin/bài khác