Báo chí Bỉ: Việt Nam đang trở thành “ngọn hải đăng” về kinh tế trong khu vực

(VOV5) - Tác giả bài báo khẳng định các công ty châu Âu ngày càng coi Việt Nam là một trung tâm đầu tư kinh doanh đầy triển vọng với nhiều dự án chất lượng và bền vững.

Báo The Brussels Times của Bỉ số ra ngày 21/9 có bài viết nhận định Việt Nam, một đối tác phát triển của Liên minh châu Âu (EU) ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đang trở thành "ngọn hải đăng" trong khu vực với khả năng kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao dù tình hình quốc tế còn nhiều sóng gió.

Báo chí Bỉ: Việt Nam đang trở thành “ngọn hải đăng” về kinh tế trong khu vực - ảnh 1Giá trị xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam lần đầu tiên đạt 4 tỷ USD/tháng trong tháng 8/2022. Ảnh minh họa: TTXVN

Với nhan đề: “Hợp tác toàn diện hơn 30 năm: Vì sự thịnh vượng và phúc lợi của EU và công dân Việt Nam”, tác giả bài báo nêu rõ, dù kinh tế thế giới đang đối mặt với nguy cơ suy thoái, nhưng các tổ chức tài chính quốc tế đã đưa ra những dự báo mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam. Tác giả bài báo khẳng định những kết quả nổi bật của Việt Nam là nhờ chính phủ có chính sách điều hành linh hoạt như hỗ trợ lãi suất thấp, duy trì tăng trưởng tín dụng, Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả bài báo khẳng định các công ty châu Âu ngày càng coi Việt Nam là một trung tâm đầu tư kinh doanh đầy triển vọng với nhiều dự án chất lượng và bền vững.Bài báo kết luận Việt Nam và EU chia sẻ nhiều mục tiêu và tầm nhìn trong việc duy trì chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy bảo vệ môi trường, phát triển xanh và bền vững, đổi mới và chuyển đổi kỹ thuật số.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác